Trong cuộc hội đàm tại Moskva ngày 3/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác quân sự và chính trị song phương.


Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. (Nguồn: kazpravda)

Trong cuộc hội đàm tại Moskva ngày 3/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác quân sự và chính trị song phương.

Tân tổng thống Tokayev đang trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Nga, cho biết chuyến đi này là một dấu hiệu về "sự tiếp nối" trong việc hợp tác chặt chẽ giữa hai nước.

Phát biểu với ông Putin, ông Tokayev nói: "Tôi sẽ tiếp tục đường hướng chiến lược nhằm tăng cường đối thoại toàn diện giữa hai nước chúng ta."

 

Ông Tokayev cho hay hai bên đã thảo luận về việc lắp ráp các máy bay trực thăng dân sự, thành lập các trung tâm bảo dưỡng để sửa chữa thiết bị quân sự.

Về phần mình, phát biểu với báo giới sau hội đàm, ông Putin nêu rõ: "Chúng tôi đã đề xuất chuyển sang những hình thức hợp tác mới. Đầu tiên và trước hết là việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân tại Kazakhstan sử dụng công nghệ Nga."

Bên cạnh đó, ông Putin cho hay hợp tác quân sự giữa hai nước đang phát triển và hiện Nga đang đào tạo các chuyên gia quân sự cho Kazakhstan./.

 

                        TheoVietnamplus

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục