Ngày 21-8, người phát ngôn Ủy ban châu Âu cho biết, năm nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) sẽ tiếp nhận người di cư bị mắc kẹt trên tàu cứu hộ Open Arms những ngày gần đây và được đưa lên đảo Lampedusa của Italy đêm qua.


Năm nước EU đồng ý tiếp nhận người di cư trên tàu Open Arms

Tàu cứu hộ Open Arms chở người di cư cập cảng Lampedusa. (Ảnh: Reuters)

Theo người phát ngôn Ủy ban châu Âu Tover Ernst, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Luxembourg và Bồ Đào Nha sẽ cử các nhóm làm việc tới ghi tên và phỏng vấn người di cư, tiến hành các hoạt động kiểm tra cần thiết và bố trí phương tiện di chuyển. Điều đó có nghĩa là việc phân bổ người di cư tới các quốc gia EU khác sẽ diễn ra trong nhiều hơn "một vài ngày”.

"Ủy ban châu Âu sẽ làm hết sức để hỗ trợ và giúp bảo đảm rằng các thủ tục được xử lý nhanh chóng nhất có thể”, bà Ernst khẳng định.

Tàu cứu hộ Open Arms do tổ chức nhân đạo cùng tên của Tây Ban Nha vận hành đã giải cứu nhiều người di cư tại khu vực ngoài khơi bờ biển Libya. Tuy nhiên, sau khi không được Italy cho phép cập cảng, tàu Open Arms đã mắc kẹt trên biển trong gần ba tuần. Italy cho rằng, nước này đã và đang gánh vác quá nhiều trách nhiệm trong việc giải quyết dòng người di cư từ châu Phi tới châu Âu.

Tổ chức Open Arms cho biết, những người di cư trên tàu này đã phải sống trong cảnh khốn cùng và cần gấp rút tìm chỗ ở. Chín người di cư trên tàu đã nhảy xuống biển và tìm cách bơi vào bờ trong ngày 20-8.

Tuy nhiên, đêm qua, gần 100 người di cư, chủ yếu đến từ châu Phi, đã được lên đảo Lampedusa, sau khi một công tố viên Italy ra lệnh tịch thu tàu Open Arms và sơ tán những người có mặt trên con tàu này.

Giám đốc, người sáng lập Open Arms, ông Oscar Camps xác nhận, tàu này sẽ tạm thời bị tịch thu và đây là "cái giá mà Open Arms chấp nhận để bảo đảm rằng những người trên tàu đều có thể được giúp đỡ”. "Chúng tôi cho rằng điều cần thiết là phải ưu tiên sức khỏe và sự an toàn của người di cư trong trường hợp khẩn cấp nhân đạo này”, ông Camps nói.


Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục