Các quan chức an ninh Hàn Quốc ngày 25-11 cho biết, các thiết bị an ninh không người điều khiển, robot, thiết bị bay không người lái và các thiết bị công nghệ cao khác đã được đưa vào hoạt động bảo đảm an ninh cho các nguyên thủ tới dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm Quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc và các hội nghị liên quan tại Busan, Hàn Quốc.


Thiết bị an ninh đa mục đích HR-Sherpa bảo đảm an ninh bên ngoài trung tâm BEXCO (Ảnh: Yonhap)

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc năm nay, nước chủ nhà Hàn Quốc đã sử dụng nhiều thiết bị công nghệ hiện đại được sáng chế và sản xuất trong nước. Trong số các thiết bị công nghệ cao bảo đảm an ninh được lắp đặt trong và chung quanh trung tâm tổ chức sự kiện BEXCO, thiết bị an ninh không người điều khiển có tên gọi HR-Sherpa đang nhận được sự quan tâm hơn cả của giới truyền thông.

HR-Sherpa, một thiết bị điều khiển từ xa và tự động hóa đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra và theo dõi an ninh chung quanh BEXCO. Các camera được gắn ở mặt trên, mặt trước, sau lưng, bên phải, bên trái của thiết bị an ninh này để thu thập hình ảnh 360 độ chung quanh nó thậm chí ngay cả trong đêm. Các hình ảnh sau đó sẽ được tự động chuyển tới phòng tình huống để các nhân viên xử lý.

Theo nhóm an ninh đặc trách hội nghị cấp cao của chính phủ Hàn Quốc, HR-Sherpa cũng có thể nhận diện được các nhân viên an ninh gần đó và tự động theo sát họ hay thậm chí tự phác thảo và thực hiện tuyến tuần tra an ninh.


Thiết bị dẫn đường Paro túc trực bên trong hội trường BEXCO (Ảnh: YONHAP)

Một robot an ninh và chỉ dẫn khác tên là Paro cũng có mặt tại BEXCO. Robot Paro có thể đóng vai trò là người dẫn đường cho các đại biểu tham gia hội nghị với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Paro cũng liên tục thực hiện các nhiệm vụ an ninh và có thể cảnh báo những kẻ đột nhập về phòng tình huống.

Những máy bay không người lái có nhiệm vụ kiểm tra các tuyến đường di chuyển của các nguyên thủ quốc gia và thực hiện các cuộc khảo sát trong rừng và dọc bờ biển. Vào buổi tối, các thiết bị bay không người lái được trang bị hệ thống hình ảnh cảm biến nhiệt có thể tiến hành các hoạt động tìm kiếm trong đêm. Đội bay không người lái này cũng có nhiệm vụ tìm kiếm những tay súng bắn tỉa ẩn nấp trên các nóc nhà cao tầng và những khu vực khác.

Nhóm đặc trách an ninh của hội nghị cho hay đã vận hành hệ thống quản lý nhận dạng khuôn mặt tiên tiến dựa trên một công cụ trí tuệ nhân tạo để nhận dạng tốt hơn khoảng 14.000 người đã đăng ký tham gia hội nghị cấp cao lần này tại Busan, quản lý lối vào và lối ra của những người tham dự.

Ngoài ra, Hàn Quốc cho đến nay đã thể hiện khả năng của mình như là một nhà tiên phong về công nghệ thông tin tại các sự kiện hội nghị thượng đỉnh đa phương diễn ra trước đây. Nhiều công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng đã được đưa vào sử dụng cho hội nghị cấp cao Busan lần này.

Theo Nhandan.com.vn

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục