Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 24-2 đã ban bố mức cảnh báo sức khỏe du lịch cao nhất với Hàn Quốc, khuyến cáo công dân Mỹ tránh tất cả các chuyến đi không cần thiết tới Hàn Quốc do tình hình lây lan của chủng virus SARS-nCov-2 gây Covid-19.



Nhân viên y tế khử trùng tại một bệnh viên ở Busan.

Cảnh báo cấp độ 3 là mức cảnh báo để tránh tất cả chuyến đi không cần thiết có thể gây rủi ro cao đối với khách du lịch do sự bùng phát dịch bệnh và không có các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ chống lại rủi ro.

Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), tính đến sáng 25-2, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 60 ca Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm của nước này lên 893 ca. Số ca tử vong do Covid-19 đã nâng lên chín ca.

Cảnh báo mới này của CDC được đưa ra hai ngày sau khi cơ quan ban bố cảnh báo mức độ 2 kêu gọi "các biện pháp phòng ngừa nâng cao” khi tới Hàn Quốc. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nâng mức cảnh báo du lịch thêm một nấc lên mức độ 2 trong thang cảnh báo bốn cấp.

Trên trang web, CDC nói rằng: "CDC khuyến cáo tất cả khách du lịch tránh tất cả các chuyến đi không cần thiết tới Hàn Quốc”, và lưu ý rằng người cao tuổi và những người mắc bệnh mãn tính có thể có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng.

Hai hãng hàng không United Airlines và Delta Air Lines đã đưa Hàn Quốc vào danh sách miễn trừ du lịch do sự bùng phát dịch bệnh, cho phép hành khách đã đặt vé tới nước này có thể thay đổi chuyến bay của họ mà không phải trả phí.

* Trong một diễn biến khác, sáng 25-2, khoảng 220 du khách Hàn Quốc đã về tới sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc trên chuyến bay của hãng hàng không El Al Israel sau khi Israel từ chối nhập cảnh du khách Hàn Quốc do lo ngại lây nhiễm Covid-19.

Đây là chuyến bay thẳng đầu tiên trong hai chuyến bay do chính phủ Israel thực hiện trong ngày hôm nay để đưa khoảng 400 du khách Hàn Quốc trở về nước sau khi Israel áp dụng lệnh cấm nhập cảnh với người đến từ Hàn Quốc.


Theo Nhandan

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục