Số ca tử vong vì Covid-19 đã vượt 4 triệu, giữa lúc tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường ở nhiều nơi trên thế giới.



Ấn Độ vừa trải qua một đợt sóng thần Covid-19, cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người


"Thế giới đang ở thời điểm nguy cấp của đại dịch này. Chúng ta vừa trải qua cột mốc bi thảm với 4 triệu ca Covid-19 tử vong được ghi nhận, con số có thể chưa phản ánh đúng", AFP dẫn lời Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố trong cuộc họp báo tại Geneva ngày 7.7.

Chỉ trong vòng hơn 18 tháng kể từ khi Covid-19 xuất hiện tại Trung Quốc và bùng phát thành đại dịch toàn cầu, thế giới đã ghi nhận hơn 185 triệu ca nhiễm, trong đó có hơn 4 triệu người chết. Con số thực tế có thể còn cao hơn như thế. 

Theo ông Ghebreyesus, một số quốc gia có tỷ lệ chủng ngừa vắc xin Covid-19 cao đang nới lỏng các biện pháp phòng dịch và dự định tiêm thêm cho người dân thì quá nhiều nước khác trên thế giới đang chứng kiến sự gia tăng đột biến của các ca mắc và nhập viện. Tổng giám đốc WHO cũng chỉ ra nguyên nhân chính của tình trạng này là sự xuất hiện của các biến chủng mới lây lan nhanh và sự bất bình đẳng trong tiếp cận vắc xin toàn cầu. 

Thực trạng trên dẫn tới việc thiếu hụt ô xy và các trang thiết bị y tế trầm trọng, khiến làn sóng chết chóc diễn ra ở nhiều nơi tại châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Ông Ghebreyesus cho rằng hàng triệu nhân viên y tế khắp thế giới chưa được chủng ngừa vắc xin và đó là điều đáng "ghê tởm". Ông kêu gọi cả thế giới cùng chung sức để chống lại đại dịch thay vì chủ nghĩa dân tộc vắc xin. 

Tính đến ngày 7.7, hơn 3,25 tỉ liều vắc xin Covid-19 đã được tiêm tại ít nhất 216 quốc gia và vùng lãnh thổ, theo AFP. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng rất chênh lệch khi tại các nước thu nhập cao, cứ mỗi 100 người dân thì có 84 liều được tiêm; nhưng tại 29 nước thu nhập thấp nhất, chỉ có 1 liều trên 100 người dân.

Theo Báo Thanh niên


Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục