Tổ chức Y tế Thế giới đã nhiều lần kêu gọi các quốc gia giàu có ngừng tiêm mũi vaccine tăng cường cho đến khi người dân các quốc gia nghèo hơn có thể tiêm liều đầu tiên.
Tiến sĩ Hans Kluge cho rằng, liều tiêm bổ sung có giá trị cho những người có nguy cơ cao, dễ tổn thương.
Tuy nhiên, sau những nghiên cứu và đánh giá trước tình hình dịch bệnh tại châu Âu, Tiến sĩ Hans Kluge - Giám đốc WHO khu vực này cho biết, liều bổ sung có giá trị cho những người có nguy cơ cao, dễ tổn thương, nhất là khi số ca tử vong tại châu Âu được cảnh báo sẽ tăng mạnh.
Tiến sĩ Hans nhận định, sự gia tăng tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 trên khắp châu Âu trong hai tuần qua, cùng với mức độ tiêm chủng thấp ở một số quốc gia là điều "rất đáng lo ngại". Dự kiến, đến ngày 1/12 năm nay, sẽ có thêm 236 nghìn ca tử vong.
Ông cũng cho biết, hiện đang ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy hiệu quả của mũi tiêm tăng cường trong bảo vệ người dễ bị tổn thương, vì thế theo ông, việc tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ ba là một cách để bảo vệ cho những người dễ bị tổn thương nhất được an toàn và nó "không phải là điều xa xỉ, cũng không lấy đi cơ hội của những người còn đang chờ đợi mũi tiêm thứ nhất".
Mặc dù vậy, Tiến sĩ Hans cũng nhấn mạnh rằng các nước châu Âu, các nước đang dư thừa vaccine vẫn nên tiếp tục chia sẻ với các quốc gia khác.
Theo báo điện tử VTV.vn
Brussels Airlines vừa giới thiệu phiên bản mới của chiếc máy bay "Amare" mang màu sắc lễ hội Tomorrowland, đánh dấu sự hợp tác lâu dài giữa hãng hàng không Bỉ và lễ hội âm nhạc điện tử nổi tiếng thế giới.
Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.
Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.
Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.
Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.
Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.