Cụ Dholi Devi, 121 tuổi ở Ấn Độ, là người già nhất thế giới đã hoàn thành hai mũi vắc-xin Covid-19, trở thành nguồn cảm hứng khích lệ nhiều thế hệ tin tưởng vào hiệu quả của vắc-xin trong ngăn chặn đại dịch. Theo TTXVN, cuối tháng 8 vừa qua, khi cụ được tiêm liều thứ hai tại nhà riêng ở ngôi làng Gar Katiyas hẻo lánh thuộc tỉnh Udhampur, bang Jammu & Kashmir (Ấn Độ), người dân trong làng bày tỏ ngưỡng mộ trước quyết tâm của cụ. Giới chức y tế địa phương cho biết, chính cụ đã gợi cảm hứng cho cả làng để chiến dịch tiêm phòng Covid-19 đạt thành công lớn.


Cụ bà Ấn Độ Dholi Devi.
 

Để công nhận sự đóng góp của cụ bà, Tư lệnh quân khu miền bắc, Trung tướng Y K Joshi đã tới thăm nhà riêng của cụ sau khi cụ được tiêm mũi thứ nhất. Trung tướng Joshi xúc động nói: "Trong bối cảnh cả những người có học vấn tại các vùng đô thị còn do dự đi tiêm, với việc đi đầu để khuyến khích cả làng, cụ bà có thể làm thay đổi suy nghĩ của người dân địa phương”. Ông nhấn mạnh: "Cụ Devi đại diện cho tiếng nói của hy vọng giữa bóng tối đại dịch. Được cụ khơi nguồn cảm hứng, cả làng giờ đã tự nguyện đi tiêm phòng”.

Cụ Devi không gặp một vấn đề nào về sức khỏe dù chỉ là cảm cúm sau khi được tiêm vắc-xin Covid-19. Để ca ngợi lòng dũng cảm và ý thức về sức khỏe của cụ Devi, người phụ trách y tế của bang, ông Jatinder Singh đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh các nhân viên y tế đến nhà cụ để tiêm mũi thứ hai. Ông viết: "Cụ Dholi Devi, 121 tuổi đã minh chứng rằng tuổi tác chỉ là một con số”. Ngoài cụ Dholi Devi, cụ Thakri Devi,  90 tuổi, ở khu vực Kashira, cũng thuộc tỉnh Udhampur, đã lan truyền cho mọi người chung quanh nhận thức về dịch bệnh và khuyến khích họ đi tiêm. Cụ Thakri Devi đã có xét nghiệm dương tính với vi-rút SARS-CoV-2 trong làn sóng lây nhiễm thứ nhất và đã khỏi. Sau khi phục hồi, cụ đã chủ động đi tiêm và cũng trở thành một tấm gương cho nhiều người khác làm theo.

TheoNhanDan


 


Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục