Các quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại về nguy cơ trẻ em ở Mỹ mắc Covid-19 do biến thể Delta, khi năm học mới bắt đầu và nhiều trường học không bắt buộc học sinh phải đeo khẩu trang. Theo TTXVN, Viện Nhi khoa Mỹ cho biết, số trẻ em mắc Covid-19 trong tuần qua ở Mỹ ở mức báo động, với 243.373 ca, tăng khoảng 240% so con số hồi tháng 7. Ðến nay, hơn 5 triệu trẻ em mắc Covid-19, chiếm 15,1% tổng số ca bệnh ở Mỹ.


Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho học sinh tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ảnh THX

Trong khi đó, đến nay, Singapore ghi nhận tổng cộng 367 ca mắc Covid-19 ở trẻ em, trong đó có 172 ca do biến thể Delta gây ra, chủ yếu ở độ tuổi 7-12. Singapore tăng cường biện pháp phòng dịch, nhắm tới những nhóm dễ bị tổn thương, trong đó có trẻ em chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19. Tổng số 808.000 bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên được phân bổ cho nhóm học sinh và nhân viên các trường tiểu học, mầm non và trường giáo dục đặc biệt, để thực hiện xét nghiệm tại nhà.  

Campuchia công bố chiến dịch tiêm phòng cho trẻ em từ 6 đến 12 tuổi, bắt đầu từ hôm nay, ngày 17/9. Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh, nếu không tiêm phòng cho trẻ trong độ tuổi nêu trên, Campuchia không thể mở cửa trở lại các trường tiểu học trên cả nước. Trong khi đó, Trung Quốc đã tiêm vaccine đầy đủ cho 91% học sinh ở độ tuổi 12-17, song chính quyền vẫn yêu cầu các trường học thận trọng trong công tác phòng dịch. 

Chính phủ Lào tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa, thêm 15 ngày kể từ ngày 16/9. Indonesia cũng ban hành chính sách hạn chế người nhập cảnh.

Tại Nhật Bản, các chuyên gia khuyến cáo chính phủ không vội vàng nới lỏng biện pháp chống dịch.


Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục