2 cảnh sát đã thiệt mạng và 6 người bị thương trong một loạt vụ tấn công xảy ra ngày 13/11 ở miền bắc Pakistan, gần biên giới với Afghanistan, trong bối cảnh các tay súng Taliban trong khu vực này đã nhất trí ngừng bắn 1 tháng với Chính phủ Pakistan.


Nhân viên an ninh điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Quetta, Pakistan, ngày 5/9/2021. (Ảnh minh họa: TTXVN)
 

Vụ thứ nhất xảy ra tai khu vực biên giới thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa khiến 2 cảnh sát thiệt mạng do trúng thiết bị nổ tự chế.

Trong khi đó, vụ tấn công thứ hai xảy ra ở ngoại ô thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan, khiến 1 cảnh sát và 5 người bị thương, bao gồm 1 bé gái và 3 phụ nữ. Thiết bị nổ được đặt trên 1 xe máy nhằm vào 1 chốt cảnh sát trong khu vực.

Người phát ngôn của Taliban ở địa phương phủ nhận sự dính líu tới các vụ tấn công nói trên và khẳng định lực lượng này sẽ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được trong cuộc đàm phán với chính phủ.

Lực lượng Taliban ở Pakistan, còn được gọi là TTP, là một phong trào riêng rẽ với Taliban ở Afghanistan. TTP đã nhiều năm nổi dậy muốn lật đổ chính phủ ở Islamabad và cai trị quốc gia Nam Á với 220 triệu dân này bằng luật Hồi giáo Sharia riêng của họ.

Trong quá khứ, các bên đã nhiều lần thương lượng để đạt thỏa thuận hòa bình. Cuộc hòa đàm mới nhất được khởi động sau khi lực lượng Taliban giành quyền kiểm soát nước Afghanistan láng giềng hồi tháng 8.

TheoNhanDan


 

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục