Ngày 12/11, chất lượng không khí tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ lại giảm xuống mức rất xấu, trong khi một làn khói độc hại dày vẫn bao phủ bầu trời thủ đô trong điều kiện nhiệt độ xuống thấp, gió nhẹ và hoạt động đốt rơm rạ ở các vùng nông nghiệp xung quanh tiếp diễn.




Khói mù dày đặc bao phủ thủ đô New Delhi (Ấn Độ) ngày 5/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo cơ quan giám sát ô nhiễm liên bang, khói mù làm giảm tầm nhìn trong khi chỉ số chất lượng không khí (AQI) cũng lên mức 461/500. Mức độ này cho thấy chất lượng không khí sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của người dân và tác động nghiêm trọng hơn tới nhóm có bệnh nền.

Mật độ bụi mịn độc hại PM2.5 đo được ở mức trung bình 329 microgram/m3 không khí, gấp hơn 5 lần mức 60 microgram/m3 không khí được chính phủ quy định là an toàn cho sức khỏe của người dân. Bụi mịn PM2.5 có kích thước đủ nhỏ để xâm nhập sâu vào bên trong phổi, vào mạch máy và có thể gây ra những bệnh hô hấp nặng, trong đó có bệnh ung thư phổi.

Chuyên gia Gufran Beig, từ dự án giám sát chất lượng không khí và thời tiết SAFAR thuộc Bộ Khoa học Trái Đất của Ấn Độ, lo ngại tình trạng ô nhiễm không khí tại New Delhi đang trở thành "cơn ác mộng".

Trong khi đó, các hoạt động đốt rơm rạ ở các cánh đồng xung quanh thủ đô New Delhi vẫn tiếp diễn với khoảng 3.000-5.000 đám cháy và không có dấu hiệu giảm. Theo chuyên gia này, tình trạng đốt rơm rạ có thể sẽ giảm vào ngày 13/11 nhưng chất lượng không khí sẽ vẫn duy trì ở mức "rất xấu" cho đến ngày 17/11. Chất lượng không khí cũng có thể tiếp tục xấu đi nếu hoạt động đốt rơm rạ không chấm dứt trong điều kiện gió nhẹ duy trì theo dự báo của SAFAR.

Thủ đô New Delhi của Ấn Độ thường thuộc nhóm các thủ đô ô nhiễm nhất trên thế giới, chủ yếu do tình trạng ô nhiễm không khí tồi tệ trong mùa Đông do khói từ hoạt động đốt rơm rạ, nguồn khí thải từ các nhà máy nhiệt điện, từ hoạt động giao thông, các hoạt động sản xuất công nghiệp va từ các lò đốt rác ngoài trời.

Trong 4 năm gần đây, Chính phủ Ấn Độ đã chi hàng tỷ rupee cho các chiến dịch nhằm giảm hoạt động đốt rơm rạ, nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu trong mùa Đông, nhưng vẫn chưa mang lại hiệu quả đáng kể. Ngày 5/11 vừa qua, thủ đô New Delhi đã trải ngày có chất lượng không khí tồi tệ nhất trong năm nay chủ yếu do hoạt động đốt pháo trong dịp lễ Diwali khiến chỉ số AQI tại vùng này tăng lên mức 463/500.


                              Theo Baotintuc

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục