Nga đã được Trung Quốc ủng hộ trong xung đột với phương Tây về vấn đề Ukraine khi Trung Quốc cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không nên nhận thêm thành viên mới.




Chủ tịch Tập Cận Bình (phải) cùng Tổng thống Nga chụp ảnh trước đối thoại tại Bắc Kinh ngày 4/2. Ảnh: AP
Kênh Al Jazeera cho biết sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 4/2, hai nhà lãnh đạo đề nghị NATO ngừng mở rộng.

Trong tài liệu chiến lược được công bố, Nga và Trung Quốc nhấn mạnh hai bên phản đối NATO mở rộng, đồng thời kêu gọi khối quân sự này từ bỏ cách tiếp cận ý thức hệ của thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Cả hai nước cũng khuyến khích tôn trọng chủ quyền, an ninh và lợi ích của các quốc gia khác.

Moskva và Bắc Kinh cũng lên tiếng bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về liên minh liên minh 3 bên AUKUS gồm Australia, Anh và Mỹ.

Các nước phương Tây đã cáo buộc Nga chuẩn bị cho một cuộc xâm lược Ukraine, đồng thời cảnh cáo áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Nga nếu nước này tấn công Ukraine. Nga đã phủ nhận cáo buộc này.

Nhà phân tích chính trị Dmitry Babich tại công ty Rossiya Segodnya (Nga) nhận định NATO và Mỹ nên thay đổi chính sách đối với Moskva và Bắc Kinh. Ông đánh giá: "Cả hai nước đối mặt với cùng thử thách, cùng sự nguy hiểm từ Mỹ và các quốc gia phương Tây khác”. Theo ông, bất đồng về Ukraine là một diễn biến không may mắn.

Ông Babich phân tích: "Nga không muốn điều đó, Trung Quốc cũng vậy. Nhưng xét từ góc độ lịch sử thì một mối đe dọa thực sự sẽ đoàn kết các quốc gia tốt hơn bất cứ liên minh nào”.


                                      TheoBaotintuc

Các tin khác


Độc đáo máy bay ''Tomorrowland'' mới với công nghệ thực tế tăng cường

Brussels Airlines vừa giới thiệu phiên bản mới của chiếc máy bay "Amare" mang màu sắc lễ hội Tomorrowland, đánh dấu sự hợp tác lâu dài giữa hãng hàng không Bỉ và lễ hội âm nhạc điện tử nổi tiếng thế giới.

Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục