Trong buổi lễ được tổ chức trang trọng ngày 10/5 tại quảng trường trụ sở Quốc hội ở thủ đô Seoul, tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (Yun Sấc Yên) đã tuyên thệ nhậm chức.


Tổng thống Yoon Suk-yeol cam kết xây dựng Hàn Quốc thịnh vượng. (Ảnh REUTERS)
 

Theo TTXVN, trong diễn văn nhậm chức, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã nêu ra những thách thức mà Hàn Quốc và thế giới đang đối mặt như dịch Covid-19, khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu, biến đổi khí hậu… Tân Tổng thống cam kết xây dựng Hàn Quốc phát triển thịnh vượng trên nền tảng dân chủ tự do và nền kinh tế thị trường, khẳng định chính phủ mới ưu tiên đoàn kết toàn dân, dẫn dắt đất nước vượt qua khủng hoảng, đạt tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững.

Trước đó, sáng 10/5, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm trong một boongke dưới lòng đất được thiết lập tại tòa nhà văn phòng mới ở quận Yongsan để nhận báo cáo đầu tiên từ Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, với tư cách là Tổng Tư lệnh. Cuộc họp tướng lĩnh toàn quân đầu tiên của chính phủ mới ở Hàn Quốc được triệu tập hôm nay (11/5), thảo luận về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Ngay sau lễ nhậm chức, Tổng thống Hàn Quốc đã ký bổ nhiệm bảy bộ trưởng, Chánh văn phòng Tổng thống cùng năm thư ký cấp cao của Tổng thống, Cố vấn An ninh quốc gia cùng toàn bộ các thứ trưởng. Văn phòng Tổng thống cho biết, Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng đã ký yêu cầu gửi đến Quốc hội đề nghị xác nhận tư cách ứng cử viên Thủ tướng Han Duck-soo. Theo kế hoạch, Tổng thống sẽ triệu tập cuộc họp nội các đầu tiên ngày 12/5 để thông qua dự thảo ngân sách bổ sung nhằm hỗ trợ bù đắp thiệt hại cho các tiểu thương bị tác động của đại dịch đúng theo cam kết tranh cử.

Trong cuộc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ hy vọng sớm có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản, động thái cho thấy Seoul đang sẵn sàng cải thiện quan hệ với nước láng giềng. Chính phủ Nhật Bản đã cử Bộ trưởng Ngoại giao với tư cách đặc phái viên của Thủ tướng tới Hàn Quốc để dự lễ nhậm chức của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2018, Nhật Bản cử Bộ trưởng Ngoại giao tới nước láng giềng ■

TheoNhanDan


 

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục