Nằm cách Berlin khoảng 300 km, chùa Đồng Tâm ở Erfurt là nơi gặp gỡ của trên 1.000 người Việt tại thành phố nói riêng và khoảng 4.500 người sinh sống tại bang Thüringen (Đức) nói chung mỗi dịp Tết đến Xuân về hay ngày Rằm, tháng lễ.


Phó Đại sứ Chu Tuấn Đức dâng hoa Đại lễ Vu Lan tại chùa Erfurt.

Tháng 7 âm lịch – Tết Vu Lan báo hiếu (Phật lịch 2566, DL 2022) càng trở nên đặc biệt khi những người con xa xứ tề tựu về đây, cùng nhau thắp nén nhang kính Phật, hướng về cội nguồn dân tộc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, chiều 22/8, trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, dưới sự khởi niệm của Hòa thượng Thích Đức Thắng, Chư tôn Thiền đức, cùng toàn thể đạo tràng chùa Đồng Tâm và khách mời đã cùng nhau niệm Phật cầu gia hộ trong tiết Vu Lan. Tham dự sự kiện có ông Chu Tuấn Đức, Phó Đại sứ, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức; bà Nguyễn Hồng Nhung, Trưởng ban Công tác cộng đồng.

Về phía chính quyền có bà Antje Tillmann, đại biểu Quốc hội Liên bang, thành viên Ủy ban Tài chính Liên bang; bà Mirjam Kruppa, đặc phái viên bang Thüringen, phụ trách các vấn đề về người nước ngoài – tị nạn hội nhập; bà Anita Pitsche, Quận trưởng quận Gispersleben, Erfurt.

Trong thời khắc đạo tràng trang nghiêm, mười phương chư Phật, hồn thiêng sông núi hội tụ, Hòa thượng Thích Đức Thắng đã hoan hỉ ban bố đạo từ cho buổi lễ. Thông qua câu chuyện "Quan âm chuyện”, Hòa thượng đã thuyết giảng về ý nghĩa của ngày Vu Lan, về sự hiếu thảo của con cái đối với bậc sinh thành. Câu chuyện dung dị, nhưng là bài học lớn để dăn dạy tất cả chúng ta, hãy làm mọi điều tốt đẹp nhất, công đức nhất để hồi hướng cho cha mẹ của chúng ta. Với người còn sẽ được "tăng long phúc thọ”, với người đã mất, nhờ công đức này được "vãng sinh về miền cực lạc”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Đại sứ Chu Tuấn Đức bày tỏ niềm vinh dự và hoan hỉ được đại diện cho Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tham dự buổi Đại lễ Vu lan báo hiếu của chùa Đồng Tâm. Ông Đức cho biết đối với mỗi người Việt Nam, Đại lễ Vu lan báo hiếu có ý nghĩa vô cùng lớn, bởi đây là dịp để những người con "máu đỏ da vàng” hiểu thêm về ý nghĩa công sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ, là dịp để nhắc nhở chúng ta nhớ về ông bà tổ tiên.

Cũng nhân dịp này, ông Đức bày tỏ niềm vui khi được nhìn thất sự khang trang của chùa Đồng Tâm, với nhiều nét kiến trúc của chùa Việt Nam, trở thành điểm hẹn, để mỗi người đến đây đều như được trở về quê hương, với đất nước của mình. Ông Đức chúc ban trị sự của chùa tiếp tục đóng góp, xây dựng để nơi đây trở thành địa điểm gắn kết, chia sẻ yêu thương cho cộng đồng Việt Nam tại Erfurt và các vùng phụ cận cũng như nơi tiếp tục lưu giữ, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Về phần mình, bà Antje Tillmann, đại biểu Quốc hội Liên bang bày tỏ cảm ơn chùa Đồng Tâm, cho bà cơ hội được đến chùa trong dịp lễ có ý nghĩa, qua đó hiểu thêm về truyền thống văn hóa của người Việt Nam. Theo bà Tillmann, bất kỳ đạo nào cũng có một ngày để tưởng nhớ đến người cha người mẹ của mình. Bà Tillmann bày tỏ hy vọng, thông qua những lời thuyết giảng về cha mẹ, ý nghĩa của những bông hoa cài áo, những lời yêu thương trao gửi cho nhau có thể làm mỗi con người sống tốt đẹp hơn.

Theo bà, thế giới có trở nên tốt đẹp hơn và hòa bình được kiến tạo ở nhiều nơi hơn hay không cũng chính là nhờ một phần từ những yêu thương đó. Những gì cho đi ngày hôm nay, sẽ nhận được những điều tốt đẹp tương ứng. Trao gửi yêu thương, trân trọng lẫn nhau, cũng là cách chúng ta tạo ra một thế giới hòa bình. Để hậu thế của chúng ta hạnh phúc, nhiệm vụ truyền đạt là quan trọng hơn bao giờ hết.


Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục