Liên Hợp Quốc ước tính, dân số thế giới sẽ lên 8 tỷ người vào giữa tháng 11.

Và con số này sẽ tiếp tục tăng lên trong những thập kỷ tới dù ở tốc độ chậm hơn và không đồng đều giữa các khu vực.

Cụ thể, Liên Hợp Quốc dự báo, dân số thế giới sẽ đạt 8 tỷ người vào ngày 15/11 tới, cao hơn gấp 3 lần so với con số 2,5 tỷ người vào năm 1950. Ông John Wilmoth, Giám đốc Bộ phận Dân số Liên Hợp Quốc, lưu ý rằng vẫn có thể có sai số, "ít nhất là cộng hoặc trừ một năm".

Dự báo, Trung Quốc, Ấn Độ, hai quốc gia đông dân nhất thế giới, sẽ hoán đổi vị trí vào năm 2030. Theo đó, dân số 1,4 tỷ người của Trung Quốc sẽ giảm xuống 1,3 tỷ người vào năm 2050. Trong khi đó, dân số Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc vào năm 2023 và tăng lên 1,7 tỷ người vào năm 2050.

Mỹ tiếp tục là quốc gia đông dân thứ 3 trên thế giới vào năm 2050 và sẽ ở mức ngang bằng với Nigeria là 375 triệu người.


Biểu đồ cho thấy biến động tăng dân số thế giới từ năm 1950 đến năm 2050. (Đồ họa: Euronews)

Dân số thế giới hiện nay là 7,942 tỷ người, và hơn một nửa mức tăng dân số dự kiến đến năm 2050 sẽ chỉ tập trung ở 8 quốc gia.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết, mức tăng trưởng dân số toàn cầu đã lần đầu tiên giảm xuống dưới 1% vào năm 2020 kể từ năm 1950. Theo dự đoán mới nhất của LHQ, dân số thế giới có thể tăng lên khoảng 8,5 tỷ người vào năm 2030. Con số đó sẽ tăng lên 9,7 tỷ người vào năm 2050, đạt đỉnh với khoảng 10,4 tỷ người vào năm 2080 và tiếp tục đi ngang cho đến năm 2100.

Trong khi tỷ lệ sinh giảm ròng được quan sát thấy ở một số quốc gia đang phát triển, hơn một nửa mức tăng dân số dự kiến đến năm 2050 sẽ chỉ tập trung ở 8 quốc gia, bao gồm Cộng hòa Dân chủ Congo, Ai Cập, Ethiopia, Ấn Độ, Nigeria, Pakistan, Philippines và Tanzania, báo cáo cho biết.

Theo VTV.vn

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục