Ngày 5/7, Chính phủ Peru đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 60 ngày đối với một số thị trấn ở khu vực miền Nam do núi lửa hoạt động mạnh nhất nước này Ubinas phun khí gas và tro bụi.


Tro bụi phun lên từ miệng núi lửa Ubinas tại Moquegua, miền nam Peru, ngày 5/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Hội đồng Bộ trưởng Peru cho biết tình trạng khẩn cấp được thông qua tại cuộc họp giữa Tổng thống Dina Boluarte và nội các. Với việc ban bố tình trạng khẩn cấp, các cơ quan chức năng sẽ được phép triển khai "các biện pháp và hành động đặc biệt" nhằm ứng phó những rủi ro từ núi lửa Ubinas.

Theo Viện Địa vật lý Peru, núi lửa Ubinas ở vùng Moquegua, cách thủ đô Lima khoảng 1.200km về phía Đông Nam, đã phun tro bụi bốc cao đến 5.500 mét và lan tới các thị trấn cách đó khoảng 10km. Khoảng 2.000 người sống trong khu vực bị ảnh hưởng xung quanh núi lửa.

Hiện nhà chức trách địa phương chưa đưa ra lệnh sơ tán, nhưng Cục Phòng vệ Dân sự Quốc gia (Indeci) Peru đã bắt đầu chuẩn bị nơi trú ẩn tạm thời cho người dân tại cơ sở vốn được xây dựng từ năm 2019, thời điểm núi nửa Ubinas phun trào khiến hàng trăm người phải sơ tán.

Núi lửa Ubinas cao 5.670m, hoạt động mạnh trong giai đoạn từ năm 2013-2016. Trong 500 năm qua, núi lửa này đã phun trào 26 đợt, trong đó đợt phun trào lớn nhất xảy ra năm 1667 với các cột tro bụi bốc cao tới 6km từ miệng núi lửa, ảnh hưởng tới hơn 9.250 người dân địa phương, gây hại mùa màng và ô nhiễm nguồn nước.

Peru là nước sản xuất đồng và nằm ở Vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa phun trào. Tại miền Nam Peru có những mỏ đồng quan trọng nhất của nước này cũng như hơn 10 núi lửa đang hoạt động.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục