Hội thảo quốc tế thường niên lần thứ 13 về Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tổ chức đã diễn ra ở thủ đô Washington, Mỹ.


Hội thảo có sự tham dự của nhiều chuyên gia và chính khách đến từ các nước Mỹ, Australia, Nhật Bản, Philippines và Việt Nam.

Hội thảo quốc tế về Biển Đông tại Mỹ tập trung thảo luận về những diễn biến mới, phức tạp ở Biển Đông. Nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại về những hành động gần đây của Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông.

Các chuyên gia cũng trao đổi những điểm mới về pháp lý và quản lý tranh chấp ở Biển Đông, sự tham gia của mạng lưới liên minh vào Biển Đông và vai trò của các chủ thể bên ngoài. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Kritenbrink nhấn mạnh, sự cần thiết các bên duy trì kênh liên lạc mở để quản lý có trách nhiệm và giảm nguy cơ tính toán sai lầm có thể dẫn đến xung đột.

Ông Daniel Kritenbrink phát biểu: "Duy trì hòa bình, ổn định và tự do hàng hải ở Biển Đông là một phần quan trọng trong chính sách của Mỹ. Chúng tôi tiếp tục hợp tác với các đồng minh, đối tác trong khu vực và thế giới để đảm bảo tự do hàng hải trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế".

Hội thảo quốc tế về Biển Đông tại Mỹ: Biến Biển Đông thành vùng biển kết nối - Ảnh 1.

(Ảnh: VOV)

Đại diện đoàn Việt Nam khẳng định, Việt Nam ủng hộ giải quyết các tranh chấp về chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán ở Biển Đông thông qua các tiến trình ngoại giao và pháp lý.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Viện trưởng Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao, cho biết: "Sự tham gia của Việt Nam tại hội thảo lần này trước hết là để bày tỏ quan điểm, lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông, giải thích rõ tính chính nghĩa và cơ sở pháp lý rõ ràng về những yêu sách của Việt Nam ở Biển Đông cả về chủ quyền cũng như yêu sách về vùng biển".

Tại hội thảo, các học giả nhấn mạnh, việc đối thoại, xây dựng lòng tin, thúc đẩy hợp tác và cùng tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các khác biệt trong tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác để biến Biển Đông thành vùng biển kết nối thay vì cạnh tranh và đối đầu.

Theo VTV.vn


Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục