Ngày 4/10, Ngân hàng Thế giới (WB) công bố một báo cáo, trong đó tổ chức tài chính đa phương này đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay của khu vực Mỹ Latinh và Caribe lên 2%, tăng 0,6% so với ước tính đưa ra vào tháng 4/2023.


Đường phố tại Sao Paulo, Brazil. Ảnh (tư liệu): THX/TTXVN

Tuy nhiên, các chuyên gia của WB lưu ý mức tăng trưởng 2% này vẫn thấp hơn so với các khu vực còn lại trên thế giới.

Theo WB, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh là Brazil sẽ tăng trưởng 2,6% trong năm 2023, trong khi nền kinh tế lớn thứ 2 khu vực là Mexico sẽ tăng 3,2%, Peru và Colombia tăng trưởng lần lượt 0,8% và 1,5%. Ở chiều ngược lại, GDP của nền kinh tế lớn thứ 3 Mỹ Latinh là Argentina sẽ sụt giảm 2,5%, trong khi kinh tế Chile giảm 0,4%.

Trong báo cáo có nhan đề "Kết nối: Công nghệ kỹ thuật số trong quá trình hội nhập và tăng trưởng”, WB khẳng định Mỹ Latinh và Caribe đã có được những thành công tương đối về phục hồi kinh tế vĩ mô thời kỳ hậu đại dịch COVID-19, song tăng trưởng kinh tế vẫn chưa đủ để đạt được những tiến bộ cần thiết trong việc công cuộc hội nhập và và giảm nghèo.

WB chỉ ra triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới tại Mỹ Latinh vẫn ở mức thấp so với tiềm năng của khu vực. Điều này phản ánh các vấn đề cơ cấu chưa được giải quyết trong một thời gian dài tại khu vực này.

Các thách thức mà Mỹ Latinh phải đối mặt chủ yếu liên quan đến tài chính, bao gồm chi tiêu công tăng mạnh và lãi suất cao, khiến quá trình cắt giảm nợ công gặp khó khăn.

Ngoài ra, sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài và năng suất ở mức thấp là hai hạn chế lớn đối với Mỹ Latinh.

Chuyên gia kinh tế trưởng tại khu vực Mỹ Latinh của WB, William Maloney cho biết bất chấp sự gia tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Argentina và Brazil trong năm qua, "có rất ít bằng chứng trong những năm gần đây cho thấy các quốc gia trong khu vực có thể tận dụng được lợi thế trong chuỗi giá trị toàn cầu”.

Ngay cả Mexico, dù nằm ngay cạnh nền kinh tế số một thế giới là Mỹ, cũng chứng kiến dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng trưởng rất yếu.

Cùng với đó, ông Maloney cho rằng vấn đề năng suất thấp tại Mỹ Latinh có liên quan chặt chẽ đến khả năng áp dụng công nghệ và sự thiếu hụt hệ thống giáo dục ở nhiều quốc gia trong khu vực.

Do đó, WB đề xuất các quốc gia Mỹ Latinh tăng cường đầu tư vào công nghệ kỹ thuật số để kích thích tăng trưởng, với lập luận rằng khả năng kết nối lớn hơn và tốt hơn có thể hỗ trợ nhiều khía cạnh khác nhau, từ nâng cao chất lượng dịch vụ công, cải thiện sự hài lòng của người dân đối với quản trị hoặc tăng năng suất công-nông nghiệp.



Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


CNN: Binh sĩ Mỹ và Nga hoạt động trong cùng một căn cứ tại Niger

Quân đội Nga và Mỹ đã hoạt động tại cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần.

Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục