Tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định rõ nước này sẽ thực hiện chiến dịch quân sự cho đến khi đạt được mục tiêu đã đề ra là loại bỏ Hamas và giải phóng toàn bộ các con tin.


Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 16/12/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quân đội Israel ngày 17/12 tiếp tục đẩy mạnh hoạt động không kích Dải Gaza nhằm tiêu diệt lực lượng Hamas tại đây.

Tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định rõ nước này sẽ thực hiện chiến dịch quân sự cho đến khi đạt được mục tiêu đã đề ra là loại bỏ Hamas và giải phóng toàn bộ các con tin đang bị lực lượng này bắt giữ.

Theo cơ quan y tế của Palestine tại Dải Gaza, các vụ không kích của Israel trong ngày đã khiến 24 người thiệt mạng ở khu vực trại tị nạn Jabalia và nhiều người vẫn đang bị vùi lấp trong các đống đổ nát.

Cơ quan này cho biết thêm ít nhất 12 người khác bị giết chết trong các đợt không kích của Israel ở trung tâm thành phố Deir al-Balah thuộc Gaza. Theo các nhân chứng, Israel vẫn ném bom khu vực Bani Suhaila thuộc phía Đông thành phố Khan Younis, thành phố lớn thứ 2 của Gaza.

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi Israel ngừng bắn.

Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna, hiện đang trong chuyến công du Israel, đã kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn "ngay lập tức và lâu dài" để hướng tới một thỏa thuận hòa bình, đồng thời bày tỏ lo ngại về việc có nhiều dân thường bị thiệt mạng trong các xung đột vừa qua.

Trong một bài viết chung đăng tải trên tờ Sunday Times cùng ngày, Ngoại trưởng Anh David Cameron và Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cũng thể hiện sự quan ngại về số lượng lớn dân thường thiệt mạng tại Gaza.

Bên cạnh đó, hai ngoại trưởng khẳng định sẽ ủng hộ một thỏa thuận ngừng bắn có tính chất lâu dài.

Theo số liệu cập nhật của Israel, cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10 đã giết khoảng 1.140 người, chủ yếu là dân thường và 250 người bị bắt cóc, trong đó khoảng 129 người được cho là vẫn đang bị giam giữ. Đến nay, chiến dịch trên bộ vào Dải Gaza của Israel đã khiến 121 binh sỹ nước này thiệt mạng.

Trong khi đó, phía Hamas cho biết các cuộc tấn công trả đũa của Israel, bao gồm trên không và trên bộ, đã giết chết gần 18.800 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Theo Nhandan.vn

Các tin khác


Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục