Theo phóng viên TTXVN tại Praha, chiều 21/12 (theo giờ địa phương), cảnh sát CH Séc thông báo đã vô hiệu hoá nghi phạm nổ súng trong toà nhà Khoa Triết học thuộc trường Đại học Charles ở thủ đô Praha khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 20 người bị thương.


Cảnh sát phong tỏa gần hiện trường vụ nổ súng tại Trường Đại học Charles ở thủ đô Praha, CH Czech, ngày 21/12/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Tất cả lực lượng cảnh sát tuần tra tại các khu vưc gần đó cùng các lực lượng cứu hộ, kể cả trực thăng, đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trong khi bệnh viện trung ương quân đội Cộng hòa Séc cũng triển khai mọi công tác sẵn sàng tiếp nhận, cứu chữa nạn nhân. Toàn bộ người dân trong tòa nhà trên đã được sơ tán, trong khi cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khu vực quảng trường Jan Palach gần nơi xảy ra vụ việc, đồng thời dừng các phương tiện giao thông và chuyển hướng tàu điện, xe bus đi qua khu vực. Cảnh sát cũng kêu gọi người dân không đến gần quảng trường này và hạn chế ra ngoài.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ CH Séc Vit Rakusan đã lập tức tới hiện trường và kêu gọi người dân tôn trọng chỉ dẫn của cảnh sát, đồng thời cho biết tình hình là "rất nghiêm trọng" và cho hay danh tính hung thủ vẫn chưa được xác nhận. Thủ tướng CH Séc Petr Fiala đã hủy chương trình công tác tại Olomouc để trở về Praha chỉ đạo xử lí hậu quả, đồng thời kêu gọi người dân tôn trọng các khuyến nghị của cảnh sát.

Hiện cảnh sát đang tích cực điều tra vụ xả súng kinh hoàng này. Tình hình an ninh tại Cộng hòa Séc trước dịp Giáng sinh đang trở nên căng thẳng khi trước đó ngày 21/12, một học sinh 16 tuổi tại vùng Trebic của nước này đã dùng dao tấn công một nhân viên ở trường trung học khiến nạn nhân bị thương, trong khi cảnh sát địa phương đang điều tra theo hướng đây là vụ cố ý giết người.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục