Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 19/12, Tổng thống Israel, ông Isaac Herzog cho biết Tel Aviv đã chuẩn bị sẵn sàng cho đợt tạm ngừng giao tranh lần thứ hai để đổi lấy việc thả thêm con tin đang bị giam giữ ở Dải Gaza.


Cảnh đổ nát tại bệnh viện Kamal Adwan ở Beit Lahia, Gaza, sau vụ tấn công của Israel, ngày 16/12/2023. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Phát biểu với các đại sứ nước ngoài, ông Herzog nêu rõ: "Tôi xin nhắc lại thực tế rằng Israel đã sẵn sàng cho một lần ngừng bắn nhân đạo khác và bổ sung viện trợ nhân đạo để thả thêm con tin”.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC), bà Mirjana Spoljaric nhận định cuộc xung đột tại Gaza là một "thất bại về mặt đạo đức" của cộng đồng quốc tế, đồng thời kêu gọi các bên sớm đạt một thỏa thuận mới để chấm dứt cuộc xung đột này.

Phát biểu với báo giới tại Geneva sau chuyến đi tới Gaza và Israel, bà Spoljaric cho biết: "Đây là sự thất bại về mặt đạo đức bởi mỗi ngày trôi qua mà cộng đồng quốc tế vẫn chưa thể chấm dứt những nỗi đau tột cùng và điều này sẽ ảnh hưởng đến các thế hệ không chỉ ở Gaza”. Bà nhấn mạnh các bên cần tiếp tục đàm phán và tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thả các con tin và tù nhân.

Cùng ngày, phát biểu với báo giới sau chuyến thăm lãnh thổ Palestine kéo dài 2 tuần, người phát ngôn của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), ông James Elder nhận định Gaza là "nơi nguy hiểm nhất thế giới" đối với trẻ em. Theo ông Elder, ngày càng có nhiều trẻ em phải đi sơ tán, bệnh viện Nasser ở thành phố chính Khan Yunis phía Nam Gaza đã bị pháo kích hai lần trong 48 giờ qua. Bệnh viện này "không chỉ là nơi trú ẩn cho một số lượng lớn trẻ em đã bị thương nặng trong các cuộc tấn công mà còn là nơi hàng trăm phụ nữ và trẻ em đang tìm kiếm sự an toàn".

Ngày 19/12, Sở Y tế Gaza cho biết ít nhất 19.667 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng và 52.586 người bị thương kể từ khi bùng phát xung đột ngày 7/10. Phía Israel cũng thông báo gần 1.200 người thiệt mạng trong cuộc xung đột này.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục