Dẫn lời nhà ngoại giao cấp cao của Nga, hãng thông tấn RIA cho biết Phần Lan sẽ là quốc gia đầu tiên chịu thiệt hại trong kịch bản căng thẳng giữa Nga và NATO leo thang.



Cờ của Phần Lan chuẩn bị được kéo lên trước trụ sở NATO ở Brussels.

Dẫn lời một nhà ngoại giao cấp cao của Nga, hãng thông tấn RIA cho biết Phần Lan sẽ là quốc gia đầu tiên chịu thiệt hại trong kịch bản căng thẳng giữa Nga và NATO leo thang.

Ông Mikhail Ulyanov, đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo), nói với hãng tin RIA: "Phần Lan đã sống êm ả và hòa bình, nhưng đột nhiên đứng giữa Nga và NATO với tư cách là thành viên của liên minh này. Nhưng vì Phần Lan là láng giềng của chúng ta, nếu có sự leo thang nào đó, họ sẽ là nước đầu tiên chịu thiệt hại".

Năm nay, Phần Lan chính thức trở thành thành viên thứ 31 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), chấm dứt hàng thập kỷ duy trì chính sách không liên kết quân sự. KhiPhần Lan gia nhập liên minh này, biên giới của NATO đã mở rộng gần 1.300 km trên bộ và trên biển.

Nga cho rằng động thái này đã biến Helsinki thành một bên thù địch theo quan điểm của nước này. Moskva cũng nhiều lần tuyên bố quyết định gia nhập NATO của Phần Lan là "sai lầm” vì mối quan hệ láng giềng giữa hai nước không có bất cứ vấn đề nào.

Hôm 18/12, Phần Lan và Mỹ đã ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng (DCA). Theo thỏa thuận này, quân đội Mỹ được quyền tiếp cận không hạn chế 15 cơ sở và khu vực quân sự tại Phần Lan, cất giữ thiết bị quân sự và đạn dược tại đây. DCA cho phép Mỹ tiếp cận và hỗ trợ quân sự cho Phần Lan nhanh chóng trong trường hợp xảy ra xung đột.

Ngay sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo Moskva sẽ có biện pháp cần thiết để đáp trả những quyết định gây hấn của Helsinki và các đồng minh NATO, đặc biệt là sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của NATO gần biên giới Nga.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục