Thủ tướng Nhật cho biết ông sẽ hối thúc xây dựng mối quan hệ ngang bằng hơn với Washington trong năm nay, năm đánh dấu 50 năm hiệp ước an ninh chung, cho phép quân Mỹ có nhiều đặc quyền trên đất nước mặt trời mọc.

 

Thủ tướng Nhật Hatoyama.
 

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp trên khắp cả nước, Thủ tướng Yukio Hatoyama cho biết ông hi vọng khối liên minh (Nhật-Mỹ) sẽ phát triển và trở nên cởi mở, chân thực hơn.

 

Ông nói điều quan trọng là “cả hai bên có khả năng nói một cách thẳng thắn những gì cần nói và tăng cường niềm tin với nhau”.

 

Theo hiệp ước an ninh được ký kết năm 1960, các lực lượng vũ trang Mỹ được phép sử dụng các cơ sở, lãnh thổ của Nhật Bản và hiện khoảng 47.000 quân Mỹ đang đồn trú tại Nhật. Thay vào đó Mỹ có trách nhiệm phải phản ứng lại trước các cuộc tấn công vào Nhật và bảo vệ Nhật dưới tấm chắn hạt nhân của mình.

 

Hơn một nửa số binh sỹ trên hiện đang đồn trú ở đảo Okinawa, miền nam Nhật và nhiều người dân nơi đây liên tục phàn nàn về tiếng ồn, tình trạng ô nhiễm cũng như tội phạm liên quan đến các căn cứ của Mỹ.

 

Mối quan hệ Nhật-Mỹ cũng trở nên căng thẳng kể từ khi ông Hatoyama lên nắm quyền vào tháng 9 năm ngoái, do hai bên chưa thực hiện được kế hoạch di dời sân bay hải quân Futenma của Mỹ trên đảo Okinawa, theo một thỏa thuận đạt được vào năm 2006. Theo kế hoạch 8.000 lính hải quân Mỹ sẽ được chuyển tới lãnh thổ Guam của Mỹ và các cơ sở của Futenma sẽ được chuyển tới phần phía bắc của đảo Okinawa.

 

Tuy nhiên người dân phản đối thỏa thuận trên và chỉ muốn đóng cửa Futenma. Kể từ khi lên nắm quyền ông Hatoyama đã trì hoãn đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này và cho biết sẵn sàng xem xét các lựa chọn khác cho căn cứ của Mỹ. Lãnh đạo của một đảng nhỏ trong liên minh cầm quyền trước đó đã tuyên bố muốn căn cứ phải chuyển hoàn toàn khỏi lãnh thổ Nhật.

 

Trong bài phát biểu vào ngày hôm nay, Thủ tướng Hatoyama cũng cho rằng khối liên minh Mỹ - Nhật cần phải giải quyết những vấn đề lớn hơn khác, như hiện tượng ấm lên của khí hậu toàn cầu.

 

“Không cần thiết phải nói lại rằng mấu chốt của liên minh Mỹ - Nhật là an ninh quân sự. Nhưng cũng cần phải thể hiện rằng ở nhiều cấp độ khác, Nhật và Mỹ cũng có mối quan hệ quan trọng”, ông cho biết.

 

Sứ quán Mỹ từ chối bình luận về những nhận xét của Thủ tướng Nhật.

 

                                                                                Theo Dantri

 

Các tin khác


Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Hàng chục nghìn người cao tuổi Nhật Bản qua đời trong cô độc mỗi năm

Ước tính mỗi năm có khoảng 68.000 người trên 65 tuổi ở Nhật Bản qua đời trong cô độc tại nhà, mà không có bất kỳ người nào bên cạnh trong phút lâm chung. Thông tin trên được Cảnh sát Nhật Bản đưa ra ngày 14/5.

Tiến tới chấm dứt các phương thức nấu ăn gây hại cho sức khỏe con người, khí hậu

Ngày 14/5, đại diện của 50 quốc gia sẽ nhóm họp tại Pháp để thảo luận về thực trạng thiếu khả năng tiếp cận các phương pháp nấu ăn sạch trên toàn thế giới vốn là nguyên nhân gây ra hàng triệu ca tử vong mỗi năm và khiến Trái Đất ấm lên.

Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục