Khủng bố vẫn là mối đe dọa và ám ảnh trên thế giới.

Khủng bố vẫn là mối đe dọa và ám ảnh trên thế giới.

Đây là lời khẳng định của Chủ tịch Ủy ban giám sát việc thực hiện Nghị quyết chống khủng bố (số 1373-2001), Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Liên hợp quốc (LHQ) Ertugrul Apakan trong cuộc họp hôm 15/11.

 

Đại sứ Ertugrul Apakan nhấn mạnh: "Thế giới cần phải cảnh giác và kiên quyết hơn nữa trong việc chống chủ nghĩa khủng bố. Đây phải là vấn đề ưu tiên đối với cộng đồng quốc tế". Trong khi đó, Hội đồng Bảo an LHQ thống nhất quan điểm rằng, các hoạt động khủng bố vẫn đang diễn ra trên toàn cầu và tất cả các nước thành viên LHQ cần phải cùng cam kết phối hợp đấu tranh để đối phó với các mối đe dọa khủng bố.

Đại sứ Ertugrul Apakan cho biết, ủy ban của ông đang xem xét các biện pháp để chống khủng bố hoạt động hiệu quả và tôn trọng quyền con người, quyền tự do cơ bản và trật tự pháp luật. Ủy ban cũng sẽ tiếp tục nhắc nhở các quốc gia về các biện pháp chống khủng bố phải tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là luật nhân quyền, tị nạn và nhân đạo quốc tế. Được biết, Nghị quyết 1373 được Hội đồng Bảo an LHQ nhất trí thông qua sau vụ tấn công khủng bố 11/9/2001. 

Trong khuôn khổ cuộc họp lần này, do sự gia tăng ngày càng nhanh của các hoạt động chống phá chính quyền các nước và hoạt động khủng bố trên toàn thế giới, nhóm 3 nước gồm Nga, Trung Quốc và Ấn Độ đã kêu gọi các thành viên của LHQ thông qua một loạt hiệp định bổ sung cho Nghị quyết chống khủng bố 1373 cùng các nghị quyết khác như Nghị quyết 1267, Nghị quyết 1540 và Nghị quyết 1624…

Quan điểm của các nước này là không để cho các hoạt động khủng bố có cơ hội nảy sinh ở bất kỳ đâu trên thế giới. Để đạt được điều này, cần phải có sự phối hợp toàn diện, quốc tế về chống khủng bố trong đó LHQ đóng vai trò trung tâm. Việc truy tìm, truy lùng khủng bố của một nước phải trở thành nhiệm vụ chung trên toàn thế giới và các hành động ủng hộ khủng bố cần bị lên án.

Đại diện phía Trung Quốc còn đề xuất việc tăng cường trao đổi thông tin, sử dụng công nghệ, kỹ thuật cao trong việc theo dõi và truy tìm các thành viên khủng bố, ngăn chặn các nguồn tài chính ủng hộ những tổ chức khủng bố…

 

                                                          Theo CAND

Các tin khác


Độc đáo máy bay ''Tomorrowland'' mới với công nghệ thực tế tăng cường

Brussels Airlines vừa giới thiệu phiên bản mới của chiếc máy bay "Amare" mang màu sắc lễ hội Tomorrowland, đánh dấu sự hợp tác lâu dài giữa hãng hàng không Bỉ và lễ hội âm nhạc điện tử nổi tiếng thế giới.

Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục