Iran đã thiết kế và thử thành công hệ thống phòng không có khả năng giống như hệ thống tên lửa S-300 của Nga – kênh truyền hình Press TV của nước này hôm nay loan tin.

Hệ thống tên lửa S-300 mà Iran tuyên bố tự phát triển và đã thử thành công

“Chúng ta đã phát triển được hệ thống này bằng cách nâng cấp các hệ thống như S-200 và chúng ta đã tiến hành thử thành công”, tin dẫn lời Tướng Mohammad Hassan Mansourian của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran nói.

Thành công này của Iran có được sau khi Nga thông báo hủy thỏa thuận liên quan đến việc bán hệ thống tên lửa S-300 của nước này cho Iran – ông Mansourian nhấn mạnh. Ông cho biết thêm chi tiết của hệ thống phòng vệ tên lửa tầm xa mới của Iran “sẽ sớm được công bố”.

Iran công bố tin trên cùng thời điểm nước này đang tiến hành cuộc tập trận phòng không mà họ khẳng định là lớn nhất từ trước tới nay “nhằm thể hiện khả năng bảo vệ các cơ sở hạt nhân trước một cuộc tấn công tiềm tàng” và úp mở về khả năng phóng thử loại tên lửa tự chế tạo.

Vài ngày trước đó, hãng thông tấnFars dẫn lời một chỉ huy cấp cao của quân đội Iran cho biết nước này sẽ giới thiệu thế hệ mới của hệ thống tên lửa phòng không S-200 tầm xa tự chế tạo vào tháng 2/2011. Theo quan chức này, S-200 là hệ thống tên lửa đất đối không ở độ cao vừa và cao với tầm bắn rất xa, được thiết kế để bảo vệ các khu vực rộng lớn trước máy bay ném bom hoặc các máy bay chiến lược khác. Trong thế hệ S-200 mới, hệ thống rađa được nâng cấp và vận hành hoàn toàn bằng kỹ thuật số.

Hôm 10/11, Iran từng loan tin sẽ bắn thử hệ thống tên lửa S-300 tự chế trong tương lai gần nhằm đáp lại việc Nga từ chối cung cấp cho Teheran loại tên lửa này.

Iran đã ký với Nga thỏa thuận mua các hệ thống tên lửa S-300 vào năm 2007. Tuy nhiên, Nga đã cắt đứt thỏa thuận bàn giao các hệ thống phòng không này cho Iran vì nó vi phạm các biện pháp trừng phạt mà Liên Hợp Quốc đang áp đặt với Teran. Hệ thống phòng không S-300 là hệ thống tên lửa lưu động tối tân, có thể bắn hạ máy bay và tên lửa hành trình ở độ xa tới 150km.

                                                                                         Theo Dantri

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục