Một lần nữa tiếng đạn pháo lại ầm vang trên đảo Yeonpyeong, Hàn Quốc, khi vào lúc 14g30 hôm qua (12g30 ngày 20-12 giờ Việt Nam), Hàn Quốc đã tập trận có bắn đạn thật bất chấp những đe dọa trả đũa của CHDCND Triều Tiên, trong lúc cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kết thúc thất bại.

Người dân đảo Yeonpyeong đeo mặt nạ phòng hơi độc trú ẩn trong hầm tránh bom - Ảnh: Reuters

Yonhap dẫn lời người phát ngôn Bộ tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc Lee Bung Woo cho biết cuộc tập trận kéo dài trong 94 phút. Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc đã bắn pháo K-9 và nhiều loại vũ khí khác. Hàng chục máy bay chiến đấu F-15K và 10 tàu chiến, trong đó có một tàu khu trục Aegis, cũng có mặt trên biển Hoàng Hải.

Dù cuộc tập trận đã chấm dứt, nhưng quân đội Hàn Quốc “sẽ thực hiện mọi biện pháp phản công cần thiết nếu CHDCND Triều Tiên gây hấn” - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan Jin nhấn mạnh.

Người dân ẩn náu trong các hầm tránh bom trên đảo mô tả: các căn hầm đã rung lên bần bật khi cuộc tập trận diễn ra khiến mọi người vô cùng lo lắng. Phần lớn dân đảo Yeonpyeong và bốn đảo lân cận hoặc chui xuống hầm trú ẩn, hoặc di tản vào đất liền.

“Tôi có cảm giác tương tự như ngày 23-11, khi CHDCND Triều Tiên bắn pháo về phía chúng tôi” - AP dẫn lời ông Oh Gui Nam, 70 tuổi. Những người quê ở Yeonpyeong nhưng đang ở xa cũng tỏ ra hết sức lo ngại.

“Lẽ ra chúng ta không nên tổ chức cuộc tập trận” - Yonhap dẫn lời ông Kim Jong Hui, 52 tuổi, hiện đang ở Incheon, bày tỏ. Bà Kim, 53 tuổi, cho biết bà rất lo lắng khi cuộc tập trận diễn ra vào thời điểm này. “Tôi còn rất nhiều người thân trên đảo. Tôi hi vọng họ sẽ không sao”.

Một nguồn tin quân sự tiết lộ CHDCND Triều Tiên đã triển khai một số hạm đội đạn pháo trên bờ biển, nhưng đến tối qua tuyên bố sẽ không trả đũa vì “không đáng”. Trước đó, Bình Nhưỡng đã mô tả cuộc tập trận của Seoul là “hành vi gây hấn mang tính tự sát, đẩy bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh”.

Phía Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng e ngại một cuộc chiến thật sự, nhưng nhấn mạnh việc CHDCND Triều Tiên vẫn thường có những động thái bất ngờ không thể dự báo trước.

Nga và Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận của Hàn Quốc. “Cuộc tập trận của Seoul có nguy cơ khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng” - Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải kêu gọi các bên kiềm chế và khẳng định “không ai có quyền thúc đẩy xung đột trên bán đảo Triều Tiên”. Ông Vương Dân - đại diện Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cảnh báo nếu một cuộc đụng độ xảy ra trên bán đảo Triều Tiên, người dân cả hai miền sẽ phải hứng chịu một “thảm họa quốc gia”.

Trong khi đó, Mỹ tuyên bố Seoul có quyền tập trận để tự vệ.

Tại Liên Hiệp Quốc, trong đêm 19-12, cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an về tình hình bán đảo Triều Tiên đã kết thúc thất bại. Các cuộc thảo luận chính thức kéo dài suốt tám giờ giữa 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an và những cuộc thảo luận riêng giữa các đại sứ hai miền Triều Tiên đã không đi đến một thỏa thuận để có được tuyên bố chung nào.

Theo AFP, Trung Quốc bác bỏ yêu cầu của các nước phương Tây là lên án CHDCND Triều Tiên cũng như đổ lỗi cho CHDCND Triều Tiên về vụ bắn pháo hôm 23-11 làm bốn người trên đảo Yeonpyeong thiệt mạng, trong đó có hai thường dân.

Nga cảnh báo kết quả cuộc họp cho thấy cộng đồng quốc tế không có một kế hoạch đối phó với nguy cơ xung đột nổ ra trên bán đảo Triều Tiên.

Theo Hãng tin tài chính Bloomberg, do tác động của cuộc tập trận và tình hình bất ổn trên bán đảo Triều Tiên, thị trường chứng khoán châu Á hôm qua đã sụt giảm mạnh.

Giữa những lo lắng, căng thẳng, vẫn có những tia hi vọng hòa bình lóe lên. CNN cho biết Bình Nhưỡng đồng ý cho phép các thanh sát viên Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) quay trở lại CHDCND Triều Tiên để kiểm tra cơ sở hạt nhân Yongbyont sau những thảo luận với thống đốc bang New Mexico (Mỹ) Bill Richardson, một cựu quan chức ngoại giao cao cấp của Mỹ.

Bình Nhưỡng cũng đồng ý chuyển 12.000 thanh nguyên liệu phục vụ hoạt động làm giàu uranium ra nước ngoài, thành lập một hội đồng quân sự và đường dây nóng giữa hai miền Triều Tiên với Mỹ.

 “Đó là những bước đi tích cực, hi vọng sẽ giảm nhẹ căng thẳng” - ông Richardson đánh giá.

Cả thế giới đang cùng hồi hộp đón chờ những diễn biến mới trên bán đảo Triều Tiên.

                                            

                                                                              Theo Báo Tuoitre

 

 

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục