Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã nhấn mạnh đến sự cần thiết hợp tác, ngay cả khi công nhận có khác biệt về mậu dịch, tiền tệ và nhân quyền.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào dự cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng.
 
Lãnh đạo Mỹ-Trung cùng lên tiếng như vậy tại cuộc họp báo chung hôm qua ở Nhà Trắng.

Tổng thống Obama nói Mỹ và Trung Quốc đồng ý tiến đến cuộc đối thoại về nhân quyền, trong khi Chủ tịch Hồ Cẩm Đào công nhận còn có nhiều việc phải làm tại Trung Quốc về nhân quyền. Ông Hồ Cẩm Đào nói Trung Quốc muốn đối thoại và trao đổi với Mỹ về những vấn đề này trên căn bản tôn trọng lẫn nhau và trên nguyên tắc không can thiệp vào nội bộ của nhau.

Tổng thống Obama nói hai nước có thể nhận được những lợi ích to lớn khi hợp tác với nhau, tuy nhiên, Trung Quốc cần phải làm nhiều hơn nữa để đánh giá lại đồng tiền của mình nhằm giúp giải quyết tình trạng mất cân bằng mậu dịch to lớn giữa hai nước.

Theo Tổng thống Mỹ, hai phía đã ký hàng chục thỏa thuận giúp tăng xuất khẩu của Mỹ hơn 45 tỉ USD. Ông nói những thỏa thuận này cũng tăng đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ thêm nhiều tỉ USD.

Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Obama nói Chủ tịch Trung Quốc đồng ý là Triều Tiên phải tránh có thêm các hành vi gây hấn.

Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã mời một số người đứng đầu doanh nghiệp trong nước dự cuộc họp với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhằm phát triển ngành xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc.

Giám đốc chấp hành của các công ty nổi tiếng Mỹ như Microsoft, Goldman Sachs Group, General Electric, Boeing và Coca Cola ở trong số 14 công ty mà Tổng thống Obama đã mời tới gặp ông Hồ Cẩm Đào trong cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Trung tại Washington.
Cùng đi với ông Hồ Cẩm Đào có 4 giám đốc chấp hành đại diện cho công nghiệp máy tính, hàng gia dụng, phụ tùng xe hơi, và các công ty đầu tư.

Được biết, tổng trị giá mậu dịch Trung Quốc và Mỹ lên tới 400 tỉ USD mỗi năm. Tuy nhiên, số thặng dư của Trung Quốc rất lớn so với Mỹ, với số liệu chênh lệch có thể lên tới 270 tỉ USD. Một số công ty Mỹ than phiền rằng việc đầu tư ban đầu tại Trung Quốc của họ thường gặp khó khăn, lý do là chính phủ Trung Quốc thường bênh vực công ty của nước này, và luật sở hữu trí tuệ khá lỏng lẻo.

Mặt khác, một số công ty Trung Quốc cũng có những lo ngại khi đầu tư vào các dự án của Mỹ. Một giám đốc Trung Quốc cho rằng sở dĩ Mỹ hoan nghênh các công ty Trung Quốc chỉ vì họ giúp “giải quyết vấn đề công ăn việc làm của Mỹ.”

Ông Hồ Cẩm Đào dự kiến sẽ gặp lãnh đạo Quốc hội Mỹ và đọc bài diễn văn tại Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ - Trung, trước khi đi Chicago, thành phố lớn thứ ba của Mỹ.

                                                                                     Theo Dantri

Các tin khác


CNN: Binh sĩ Mỹ và Nga hoạt động trong cùng một căn cứ tại Niger

Quân đội Nga và Mỹ đã hoạt động tại cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần.

Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục