Trong sách Trắng quân sự công bố ngày 31.3, quân đội Trung Quốc cam kết xây dựng lòng tin với các nước láng giềng.

Trung Quốc sẽ không phát triển chính sách bành trướng.
Trung Quốc sẽ không phát triển chính sách bành trướng.

Sách Trắng quân sự Trung Quốc được công bố 2 năm một lần, trong đó đưa ra quan điểm của Trung Quốc về các vấn đề an ninh và cung cấp cái nhìn tổng quan về lực lượng quân sự Trung Quốc. Trong buổi họp báo giới thiệu sách Trắng (ảnh), đại tá Geng Yansheng - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc - nói: “Hiện nay và trong tương lai, cho dù phát triển thế nào, Trung Quốc cũng không bao giờ tìm kiếm sự bá chủ hoặc theo đuổi chính sách bành trướng”.

Đánh giá về tình hình an ninh khu vực, sách Trắng nhận xét: “Những thay đổi to lớn đang diễn ra trong diện mạo chiến lược ở Châu Á – Thái Bình Dương. Các cường quốc liên quan đang tăng cường đầu tư chiến lược. Cạnh tranh quân sự quốc tế vẫn rất khốc liệt”.
Quan hệ Trung – Mỹ - đặc biệt trên vấn đề quân sự - khá căng thẳng trong những năm qua. Mặc dù sự căng thẳng đó có thuyên giảm sau việc Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào thăm Mỹ đầu năm nay, nhưng bất đồng vẫn còn rất lớn.

Sách Trắng viết: “Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan, làm cản trở nghiêm trọng đến quan hệ Trung - Mỹ”. Đại tá Geng Yansheng phát biểu, Trung – Mỹ cần tôn trọng lợi ích cốt lõi của nhau - đối với phía Trung Quốc, lợi ích đó bao gồm cả vấn đề Đài Loan: “Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Mỹ, dựa trên sự tôn trọng, lòng tin, bình đẳng và lợi ích chung”.

Sách Trắng lần đầu tiên có một chương riêng biệt về xây dựng lòng tin trong vấn đề quân sự, nhấn mạnh việc tư vấn quốc phòng, huấn luyện chung và trao đổi giữa các đơn vị ở biên giới. Mỹ và một số nước láng giềng của Trung Quốc thỉnh thoảng vẫn bày tỏ sự quan ngại của họ về mục đích cuối cùng của việc Trung Quốc hiện đại hoá quân sự. Nhưng sách Trắng khẳng định rằng, các nước không có gì phải lo ngại. Trung Quốc cho rằng sách Trắng này nhằm mục đích tăng cường tính minh bạch quân sự của Trung Quốc. Sách Trắng viết, các lực lượng vũ trang của Trung Quốc được hiện đại hoá chỉ nhằm bảo vệ đất nước: Trung Quốc có chiến lược “tấn công chỉ khi bị tấn công”.

Hiện Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) có 2,3 triệu lính, là quân đội thường trực lớn nhất thế giới. Năm nay chi quốc phòng chính thức của Trung Quốc tăng 12,7%, lên 601 tỉ nhân dân tệ (91,5 tỉ USD) - lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ. Tuy nhiên, một số nhà phân tích phương Tây cho rằng, chi quốc phòng thực tế của Trung Quốc lớn hơn nhiều so với con số công bố. 

                                                                            Theo Báo Laodong

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục