Bốn quốc gia Đông Nam Á đã hợp tác với Trung Quốc và Đài Loan trong cuộc chiến chống tội phạm trên mạng

 
Nhà chức trách Indonesia hôm 13-6 đã trục xuất 101 người Đài Loan trong số hàng trăm người bị bắt khắp châu Á vì bị tình nghi tham gia lừa đảo có quy mô lớn trên mạng. Ông Herawan Sukoaji, người phát ngôn của cơ quan nhập cư Indonesia, xác nhận: “101 người Đài Loan này đã bị trục xuất sáng nay (13-6). Họ đã  đi từ sân bay Soekarno Hatta đến Đài Bắc trên chuyến bay của hãng hàng không Air China”.
 
101 người Đài Loan bị tình nghi tham gia lừa đảo bị Indonesia trục xuất hôm 13-6. Ảnh: AFP

598 người bị bắt

Các mạng lưới lừa đảo ở Đài Loan đã chuyển sang khu vực Đông Nam Á sau khi cảnh sát lãnh thổ này kết hợp với các lực lượng của nhà chức trách Trung Quốc (TQ) nhằm phá vỡ các hoạt động của họ. 598 nghi can, trong đó có 410 người Đài Loan và 181 người TQ, đã bị bắt giữ trong một chiến dịch diễn ra ở Đài Loan, TQ, Campuchia, Indonesia, Malaysia và Thái Lan hôm 9-6.

Trong số đó, 122 người bị bắt ở Campuchia vì tình nghi lừa đảo đã bị trục xuất về Đài Loan hôm 11-6 để được điều tra thêm. Theo trang web Focus Taiwan, đây là lần đầu tiên trong lịch sử đấu tranh với tội phạm ở Đài Loan, người ta thuê máy bay để chuyên chở những kẻ tình nghi phạm tội.

Cục Điều tra Tội phạm của Đài Loan (CIB) đã cử 60 thám tử hộ tống 122 người này trở về Đài Loan. CIB cho biết ngay sau khi đáp xuống sân bay, 40 nhân viên cảnh sát khác đã được cử đến để đưa họ đi thành phố Đài Trung. Những người này được đưa ngay đến cơ quan cảnh sát để thẩm vấn.
Hợp tác chống tội phạm

Đó cũng là lần đầu tiên các lực lượng cảnh sát ở hai bờ eo biển Đài Loan hợp tác với đồng nghiệp ở các quốc gia Đông Nam Á trong một chiến dịch chống tội phạm xuyên biên giới. Đài Loan đã huy động hơn 800 nhân viên cảnh sát tham gia chiến dịch trừng trị các hành vi lừa đảo qua internet và điện thoại.

Ông Wang Cho-chiun, Tổng Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Đài Loan, khẳng định chiến dịch nêu trên đã giáng một đòn trí mạng vào các mạng lưới lừa đảo và làm giảm bớt các trường hợp lừa đảo ở Đài Loan. Hơn nữa, theo ông, đây là lần đầu tiên cảnh sát Đài Loan và TQ đại lục đã cùng điều tra các trường hợp lừa đảo ở một nước thứ ba.

Nhà chức trách Indonesia cho biết hiện họ vẫn chưa nắm được đầy đủ các chi tiết những hành vi lừa đảo của các nghi can này trên internet và qua điện thoại. Họ xác nhận rằng những hành vi này được thay đổi ở các quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, cảnh sát Indonesia cho rằng hàng ngàn người đã lọt vào bẫy của những kẻ lừa đảo nêu trên.

Theo tư liệu của cảnh sát, ở Indonesia, các nghi can này thuê những ngôi nhà được trang bị kết nối băng thông rộng. Đóng giả làm các quan chức, những người này thực hiện những cuộc gọi điện thoại qua internet đến các nạn nhân ở TQ, Đài Loan, Philippines, Việt Nam để tìm cách lừa gạt tiền của họ.
Ngoài số nghi can Đài Loan nói trên,  Indonesia đã bắt giữ 76 người TQ tại 15 địa chỉ khác nhau khắp thủ đô Jakarta và Indonesia đã trục xuất họ hôm 11-6.
 
 
 
                                                                                            Theo NLĐ

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục