Khu trục hạm USS Chung-hoon của Mỹ.

Khu trục hạm USS Chung-hoon của Mỹ.

Ba chiến hạm của Mỹ và 4 tàu hải quân Philippines sẽ tham gia cuộc tập trận chung bắt đầu vào cuối tháng này ở Biển Sulu.

 

Tập trận CARAT sẽ diễn ra từ ngày 28/6 đến 8/7 ở vùng biển gần tỉnh Palawan của Philippines. Tàu chiến của Mỹ tham gia bao gồm các khu trục hạm USS Chung-Hoon và USS Howard cùng tàu cứu hộ USNS Safeguard. Khu trục hạm USS Chung-Hoon, vừa được điều tới vùng Tây Thái Bình Dương, vẫn chưa vào lãnh hải Philippines.

Phát ngôn viên hải quân Philippines trung tá Omar Tonsay cho biết tập trận CARAT năm nay sẽ bao gồm huấn luyện trên biển, cứu hộ, lặn biển, các hoạt động cộng đồng và trao đổi chuyên gia. Tập trận không có phần bắn đạn thật.

Philippines cũng khẳng định cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ trước khi những căng thẳng ở Biển Đông lên cao. "Cuộc tập trận được tổ chức 10 năm nay", Inquirer dẫn lời Tonsay.

Căng thẳng ở Biển Đông bỗng dưng lên cao trong thời gian gần đây sau một loạt vụ tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải của Việt Nam và Philippines. Hôm qua, Bắc Kinh yêu cầu Mỹ tránh xa các tranh chấp ở Biển Đông sau khi một nghị sĩ Mỹ kêu xây dựng cơ chế đa phương để giải quyết tranh chấp trên Biển Đông.

Trung Quốc cùng 4 nước ASEAN cùng khẳng định chủ quyền chồng lấn ở Biển Đông. Năm 2002, hai bên đã thông qua tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Trung Quốc được cho là muốn giải quyết tranh chấp thông qua các đối thoại tay đôi. Tuy nhiên, trong những cuộc họp gần đây của ASEAN, nhiều vị lãnh đạo tỏ ý muốn nhanh chóng có một bản quy chế chặt chẽ hơn, quy định việc thực hiện DOC, gọi là COC.

                                                                         Theo VnExpress

Các tin khác


Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục