Theo thống kê của Bộ Nội vụ Trung Quốc hôm 21.6, ít nhất 261 người chết và mất tích, hơn 1,6 triệu người ở 13 tỉnh, thành nước này phải sơ tán và khoảng 36 triệu người bị ảnh hưởng trong đợt lũ lớn nhất suốt 55 năm qua.
Người dân dọn dẹp sau trận lũ lụt. |
Những cơn mưa lớn bắt đầu xối xả đổ xuống miền trung và nam Trung Quốc từ ngày 3.6 và theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia Trung Quốc, mưa sẽ còn tiếp tục trong vòng 3 ngày tới.
Ngày 21.6, Bộ trưởng Nguồn nước Chen Lei cảnh báo, ít nhất 10 con sông lớn tại các vùng bị ảnh hưởng lũ lụt đang đang có nguy cơ vỡ bờ. Mực nước sông Lanjiang chạm mức 34m, cao nhất kể từ năm 1996 trở lại đây. Trước tình trạng đó, Trung Quốc phải tiến hành mở 3 trong số 9 cửa thoát lũ. Mưa lớn còn kéo theo nạn lở đất nguy hiểm tại các tỉnh Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam...
Theo thống kê sơ bộ, lũ lụt gây ra thiệt hại kinh tế ở mức 1,2 tỉ USD. Tại tỉnh Chiết Giang - một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất - 242.000ha đất nông nghiệp bị tàn phá nghiêm trọng và 1.846 doanh nghiệp phải ngừng sản xuất. Tỉnh Giang Tây ở miền nam cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng với hơn 40.000 người dân phải đi sơ tán.
Theo Bao LĐ
Quân đội Nga và Mỹ đã hoạt động tại cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần.