Uỷ ban bầu cử chính thức của Thái Lan hôm qua đã công nhận bà Yingluck Shinawatra là nghị sĩ quốc hội, rộng đường cho bà trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan.

d
Bà Yingluck được Uỷ ban bầu cử Thái Lan công nhận là nghị sĩ Hạ viện.

"Uỷ ban đã điều tra các cáo buộc và không phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm luật bầu cử nào" - Tổng thư ký Uỷ ban bầu cử (EC) Suthipon Thaveechaiyagarn phát biểu với báo giới sau cuộc họp.

Theo đó, EC bác bỏ những cáo buộc từ phía Đảng Dân chủ của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Abhisit cho rằng một số chính trị gia bị cấm hoạt động đã tham gia vào chiến dịch tranh cử của bà Yingluck. Chính vì lý do này mà trước đó, EC đã trì hoãn công nhận ghế nghị sĩ của bà Yingluck.

Bà Yingluck cũng đã được "minh oan" trước cáo buộc cho rằng bà tìm cách mua phiếu bầu bằng cách phân phát những bát mì do chính tay bà nấu tới cử tri trong chiến dịch tranh cử.

Thủ tướng sắp mãn nhiệm Abhisit Vejjajiva cũng là một trong số 12 ứng viên được Uỷ ban phê chuẩn để trở thành thành viên Hạ viện trong ngày hôm qua.

Theo Hiến pháp Thái Lan, mặc dù đã có 370 ứng viên được EC chấp thuận, nhưng còn 105 ứng viên khác cần phải được EC thông qua để quốc hội có thể triệu tập phiên họp đầu tiên trong vòng 30 ngày sau bầu cử.

Dự kiến 3/5 trong số 500 ghế tại Hạ viện sẽ do liên minh 6 đảng của bà Yingluck nắm giữ.

Như vậy, việc EC công nhận ghế nghị sĩ của bà Yingluck đã xoá bỏ cản trở lớn nhất, mở rộng đường để bà tiến gần hơn tới chức nữ thủ tướng đầu tiên của xứ Chùa Vàng.

Trước đó, đã có lo ngại rằng sự trì hoãn công nhận chiến thắng của bà Yingluck có thể dẫn tới tình trạng bất ổn mới ở Thái Lan.

Trong một diễn biến khác, Liên minh Dân chủ vì nhân dân (PAD), tổ chức luôn vận động mọi người không bỏ phiếu cho bất kỳ đảng nào và quyết liệt phản đối Thaksin, đang tìm cách huỷ bỏ kết quả bầu cử với lý do 2 triệu cử tri Thái đã không có quyền bỏ phiếu. Phán quyết của toà án xung quanh vụ việc này dự kiến được đưa ra trong ngày hôm nay.

                                                                                  Theo TTXVN

 

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục