Chính phủ Libya hôm qua đã lên tiếng tố cáo NATO giết hại 85 dân thường trong một làng gần thị trấn miền tây Zlitan trong các đợt không kích dữ dội một ngày trước đó.

Hình ảnh Libya khẳng định là do các đợt không kích của NATO gây ra ở Zlitan.

Đài truyền hình nhà nước Libya đã phát đi các đoạn video với những hình ảnh mà họ nói là nạn nhân của các cuộc không kích, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

Chính phủ cho biết sẽ dành ba ngày để tang các nạn nhân.

NATO xác nhận máy bay chiến đấu của lực lượng này đã đánh vào những mục tiêu tại khu vực Zlitan hôm thứ Hai. Nhưng trong một cuộc họp báo hôm qua, phát ngôn viên của liên minh, Đại tá Roland Lavoie, nói: “Không có bằng chứng nào về thương vong của thường dân trong lúc này”.

NATO cho biết đang mở cuộc điều tra về những cáo buộc từ Libya.

Trong khi đó, tin tức phương Tây cho rằng nhà lãnh đạo Gadhafi đang gặp nhiều áp lực quốc tế. Hôm qua, các giới chức Liên minh châu Âu thông báo kế hoạch tăng thêm biện pháp chế tài đối với ông Gadhafi.

Họ cho biết, trong tuần này, Liên minh châu Âu sẽ áp đặt các hạn chế nhằm vào công ty dầu al-Sharara và một tổ chức hành chính có liên hệ với nhà lãnh đạo Libya.
 
Trên chiến trường, phe nổi dậy bảo vệ vị trí của họ ở phía đông Tripoli chống lại cuộc tấn công của lực lượng Gadhafi. Về phía tây nam, phe nổi dậy kiểm soát Bir Ghanam, vị trí chiến lược cách thủ đô 80 km.

Hôm 8/8, Tổng thống Sat, nước láng giềng của Libya, nhận định cuộc chiến đang nằm trong ngõ cụt. Ông kêu gọi quốc tế và châu Phi ngồi vào bàn đàm phán nhằm đưa đến hòa bình bằng đối thoại.

Cũng trong ngày 8/8, tổ chức UNESCO lên án cuộc ném bom hôm 30/7 của lực lượng NATO nhắm vào đài truyền hình tại Tripoli.

 

                                                                                  Theo Dantri

Các tin khác


Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục