Cuộc bạo động bùng phát cuối tuần qua từ khu phố nghèo Tottenham của London đã làm 1 người chết và đang nhanh chóng trở thành một làn sóng lan rộng ra ngoài thủ đô Anh. Thủ tướng Anh đã họp khẩn Quốc hội để bàn biện pháp đối phó.

Nhiều tòa nhà, xe cộ và điểm đỗ xe buýt đã bị thiêu rụi khi bạo loạn lan rộng khỏi thủ đô London.

Nước Anh bị sốc mạnh bởi làn sóng bạo loạn tính đến hôm qua đã bước sang ngày thứ 3 không những không bị chế ngự mà còn bắt đầu lan rộng từ London sang nhiều thành phố khác trên cả nước này.

Một người đàn ông bị bắn trong xe ô tô tại London đã thiệt mạng. Đây là người đầu tiên thiệt mạng trong 3 ngày bạo loạn và cướp bóc.

Bạo lực đã bùng ra tại 3 thành phố khác ở Anh. Cảnh sát ở Birmingham, Liverpool và Bristol thông báo các vụ hỏa hoạn và hôi của.

Nhiều tòa nhà, xe cộ và điểm đỗ xe buýt đã bị thiêu rụi. Cửa hàng và nhà hàng bị cướp phá, còn cảnh sát hứng chịu bom xăng.

Những kẻ tham gia vào đốt phá, hôi của, đã không ngần ngại tấn công trực diện vào lực lượng cảnh sát, thậm chí qua các mạng xã hội, họ còn kêu gọi bạo động ở khắp nơi trên nước Anh. Đây là một thử thách nặng nề đối với London, nơi sẽ diễn ra Thế vận hội mùa hè 2012.

Thành phố vừa công bố cơ bản hoàn thành các công trình chuẩn bị cho Olympic 2012, nhưng giờ đây nhiều nơi tại London là cảnh tượng tan hoang như trong chiến tranh. Người dân Anh thực sự bàng hoàng trước làn sóng bạo động không kiểm soát được và có nguy cơ ngày càng lan rộng này.

Thủ tướng Anh David Cameon đã cắt ngắn chuyến nghỉ phép ở Italia, và vội vã trở về London triệu tập Quốc hội họp khẩn để giải quyết đợt bạo loạn nghiêm trọng nhất ở thành phố này trong vòng nhiều năm qua.

Sau khi xem xét thiệt hại, Thủ tướng Cameron miêu tả các tòa nhà bị thiêu rụi và bị cướp phá là “kinh khủng”.

Ông Cameron đã quyết định tăng gần gấp ba số cảnh sát, từ 6.000 lên 16.000, triển khai trên đường phố tại London để đối phó với cuộc khủng hoảng. Trong khi đó, giới hữu trách đã đưa ra một quyết định dáng ngạc nhiên là hoãn trận đấu giữa đội tuyển Anh và Hà Lan dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay, 10/8.

Bạo lực tại London bắt đầu sau khi cảnh sát bắn chết một người đàn ông 29 tuổi tại khu Tottenham cuối tuần trước.

 

                                                                           Theo Dantri

Các tin khác


Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục