Philippines vừa thông báo bổ sung thêm nhiều tỷ piso cho ngân sách quốc phòng với mục tiêu tăng cường khả năng của các lực lượng vũ trang Philippines bảo vệ lãnh thổ, kể cả trước những tranh chấp trên Biển Đông (Philippines gọi là Biển Tây Philippines).
Trung Quốc, Philippines cam kết tăng đối thoại về tranh chấp lãnh thổ nhân chuyến thăm của Tổng thống Benigno Aquino.
Ông Florencio Abad, Bộ trưởng Ngân sách và Quản lý Philippines hôm qua tuyên bố với báo giới rằng chính phủ dự tính sẽ bổ sung 4,95 tỷ piso (khoản 150 triệu USD) cho ngân sách quốc phòng năm nay.
“Số tiền này được dùng để tăng cường sức mạnh của các lực lượng vũ trang Philippines, trong đó bao gồm việc mua một tàu tuần tra và 6 máy bay trực thăng cùng những khí tài khác”, ông Florencio nói.
Ông cho biết thêm ngân sách bổ sung cũng nhằm tăng cường khả năng cho quân đội Philippines trong các họat động bảo vệ lãnh thổ quốc gia, đặc biệt bảo đảm an toàn cho dự án khai thác khí đốt Malampaya.
Malampaya là dự án khai thác khí đốt lớn nhất Philippines, có vốn đầu tư khoảng 7 tỷ USD, do liên doanh Shell Philippines đảm nhiệm.
Mỏ khí đốt lớn này nằm trên đảo Luzon, cách đảo Palawan (bờ tây nam Philippines) khoảng 80 km - khu vực trên Biển Đông vẫn xảy ra tranh chấp.
Tuần trước, trong chuyến thăm Trung Quốc, tổng thống Philippines Benigno Aquino đã cam kết với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, hai bên sẽ giải quyết bất đồng một cách hòa bình. Tuy nhiên, quan chức quân sự hàng đầu Philippines sau đó tuyên bố Manila sẽ vẫn tăng cường sức mạnh quân sự để đối phó “với mưu toan xâm lấn từ nước ngoài”.
Theo hãng tin AFP, dù khoản tiền chi bổ sung cho quốc phòng được Manila thông báo hôm qua “không thấm vào đâu so” với chi phí ngân sách quốc phòng khổng lồ của Trung Quốc, nhưng nó cho thấy chính phủ Philippines đang có nhiều cố gắng trong quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình.
Theo Dantri
Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.
Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.
Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.
Ngày 28/4, chính quyền và truyền thông địa phương cho biết hàng chục cơn lốc xoáy đã tàn phá nhiều khu vực ở bang Oklahoma và các bang ở vùng Great Plains (Đại Bình nguyên) nước Mỹ, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.
Các quan chức của hai nước cho biết Nga và Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong đêm, làm hư hại các nhà máy và gây ra hỏa hoạn.
Lực lượng dân quân thân Iran ở Liban đang giao tranh với Israel với tốc độ leo thang nhanh chóng và có thể gây ra thảm họa cho cả hai bên.