Truyền hình Triều Tiên hôm qua phát sóng mệnh lệnh quân sự đầu tiên của nhà lãnh đạo Kim Jong-un từ năm 2009, trong đó ông thề sẽ tiến hành chiến tranh thực sự nếu kẻ thù bắn hạ tên lửa của Bình Nhưỡng.

 

Hình ảnh phát trên truyền hình Triều Tiên.
Hình ảnh phát trên truyền hình Triều Tiên.

Theo đó, đoạn phim tài liệu hôm qua là lần phát sóng thứ 2 trong tuần nhằm nhấn mạnh và làm nổi bật kinh nghiệm lãnh đạo của Kim Jong-un trong lực lượng quân đội hùng mạnh 1.2 triệu binh sĩ, đồng thời thể hiện Kim Jong-un đã phụ trách các lực lượng vũ trang từ trước khi cha qua đời rất lâu.

Đoạn phim phát sóng hôm 8.1 - được cho là ngày sinh nhật của Kim Jong-un - khẳng định ông đã được chọn làm người kế nhiệm cố Chủ tịch Kim Jong-il ngay từ năm 2009. Tuy nhiên, sự lựa chọn này không được công khai cho tới tận tháng 10 năm 2010 khi Kim Jong-un được phong hàm tướng 4 sao và Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng quốc gia Triều Tiên.

Trong đoạn băng, Kim Jong-un điều khiển xe tăng, quan sát máy bay chiến đấu luyện tập và chụp ảnh cùng với binh sĩ. Sau đó, ông lái chiếc xe tăng ra đường phủ đầy tuyết trong khi cố Chủ tịch Kim Jong-il quan sát từ một địa điểm khác. Cả hai cha con đều mặc áo khoác dày.

"Tôi đã quyết định sẽ tiến hành một cuộc chiến tranh thực sự nếu kẻ thủ bắn hạ tên lửa" - đoạn băng trích lời Kim Jong-un. Lời dẫn trong đoạn băng miêu tả cố Chủ tịch Kim Jong-il cho biết con trai ông là người phụ trách các chiến dịch đánh chặn tên lửa của quân đội tại thời điểm đó.

Trong đoạn video tháng 4 năm 2009 nói trên, Kim Jong-un bắt tay các quan chức tại trung tâm kiểm soát vệ tinh sau khi một vệ tinh được phóng đi. Chính sự kiện này đã làm dấy lên căng thẳng trong khu vực, khiến Bình Nhưỡng bị lên án và áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt quốc tế.

Triều Tiên cho hay đã phóng thành công vệ tinh vào quỹ đạo vì mục đích hòa bình, phát triển chương trình vũ trụ. Tuy nhiên Mỹ và Hàn Quốc nói rằng không có vệ tinh hay bất cứ vật thể nào được phóng vào quỹ đạo, đồng thời cáo buộc Bình Nhưỡng sử dụng lần phóng này để thử nghiệm công nghệ tên lửa tầm xa.

Cũng vào thời điểm đó, Nhật Bản đe dọa bắn hạ bất kỳ mảnh vỡ nào từ tên lửa nếu lần phóng thất bại. Các nghị sĩ Mỹ cũng thúc giục quân đội nước này bắn hạ tên lửa của Triều Tiên.

Tuần trước, một thước phim tài liệu phát sóng trên truyền hình Triều Tiên cũng cho thấy Kim Jong-un tới thăm một binh đoàn tăng thiết giáp nhân dịp năm mới.

 

                                                 Theo LaoDong

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục