Mỹ đang có kế hoạch mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa tại Châu Á để đáp lại các mối đe dọa từ Triều Tiên và những động thái hung hãn của Trung Quốc.

Mỹ sẽ mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa tại Châu Á

Mỹ vừa điều động hàng không mẫu hạm John Stennis cùng các chiến hạm cảnh giới tác chiến và tàu ngầm hạt nhân đến khu vực Vịnh Ba Tư.

Tin tức hôm qua 23.8 dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay biện pháp tăng cường quân sự này có thể bao gồm một hệ thống radar mới ở miền nam Nhật Bản và rất có thể một hệ thống khác nữa tại Đông Nam Á.
 
Hệ thống radar X-band để cảnh báo tên lửa sẽ được kết nối với các tàu có gắn hệ thống chống tên lửa và tên lửa đánh chặn trên đất liền.

Báo The Wall Street Journal cho biết kế hoạch này là một phần nằm trong khuôn khổ chiến lược quốc phòng mới của chính phủ Tổng Thống Obama, chuyển các nguồn lực sang Châu Á - Thái Bình Dương, một khu vực rất quan trọng cho nền kinh tế Mỹ sau một thập niên chiến tranh ở Iraq và Afghanistan.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland, cho hay Mỹ đang theo hướng tiếp cận từng giai đoạn để thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa ở Châu Á như đã làm ở Châu Âu và Trung Đông.
 
Bà Nuland nhấn mạnh rằng đó là những hệ thống phòng thủ và sẽ không được sử dụng khi "tên lửa của đối phương đã được phóng".

Bà Nuland không bình luận gì thêm về bất kỳ kế hoạch cụ thể nào.

Trung Quốc hiện chưa không bình luận chính thức về thông tin trên, nhưng Bộ Quốc phòng nước này hôm 23.8 tuyên bố rằng "Trung Quốc từ xưa đến nay luôn luôn tin rằng các vấn đề liên quan tới lá chắn tên lửa cần được xử lý một cách hết sức thận trọng".

Trong một diễn biến khác, Mỹ sẽ điều động hàng không mẫu hạm John Stennis cùng các chiến hạm cảnh giới tác chiến và tàu ngầm hạt nhân đến khu vực Vịnh Ba Tư.

Theo yêu cầu của Tư lệnh quân đội Mỹ trong khu vực Trung Đông, đội tàu này được gửi đến đây sớm hơn 4 tháng so với dự kiến. Hiện giờ, khu vực vùng Vịnh đang có tàu sân bay Eisenhower và Enterprise mà thời hạn phục vụ tại đây sắp kết thúc.
 
 
                                                         Theo Báo Laodong
 

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục