Người tị nạn Syria trú tại thị trấn Reyhanli ở tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Người tị nạn Syria trú tại thị trấn Reyhanli ở tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Giao tranh bùng phát giữa lực lượng quân sự Jordan và Syria tại khu vực biên giới suốt đêm 10-8. Theo nguồn tin từ phía Jordan cho biết hôm nay (11-8) lực lượng của họ vẫn chưa có thương vong nào.

 
Các nhà hoạt động Syria chứng kiến cuộc giao tranh cho biết các xe bọc thép xuất hiện trong tại khu vực Tel Shihab-Turra area, cách thủ đô Amman của Jordan khoảng 80km. Sự việc xảy ra sau khi có thông tin hàng loạt người Syria đang ồ ạt trốn sang Jordan.

"Phía Syria khai hỏa về phía biên giới và giao tranh bắt đầu. Những thông tin ban đầu cho thấy chưa có ai bên phía Jordan thiệt mạng”, một nguồn tin giấu tên bên phía Jordan cho biết.
 
Việc chiến sự có thể tràn sang các nước láng giềng của Syria từ lâu khiến các nước phương Tây quan ngại, đặc biệt là trong thời điểm này khi chiến sự đã kéo dài tới 17 tháng và khu vực biên giới giữa Syria và Jordan là nơi nhiều người dân tìm đến nhằm chạy trốn khỏi cuộc chiến trong nước.

Tại Aleppo, thành phố thương mại lớn nhất của Syria quân nổi dậy cho biết họ lại lấy lại thế trận ở đây sau khi bị đánh bật trước đó. Các nguồn tin cho biết khoảng 2,5 triệu người đã  chạy trốn khỏi thành phố. Trước đó hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria cho biết quân đội nước này đã đẩy lùi một vụ tấn công của quân nổi dậy vào sân bay quốc tế tại thành phố Aleppo, tiêu diệt "phần lớn" những "tên khủng bố" này. 
 
Trong một diễn biến liên quan, Mỹ vừa đưa nhóm Hezbollah của Lebanon vào danh sách các tổ chức chịu trừng phạt do có quan hệ với chế độ Syria. Theo đó, công dân Mỹ bị cấm giao dịch thương mại với Hezbollah đồng thời phong tỏa mọi tài sản của nhóm này tại Mỹ.
 
Tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ cho biết: "Động thái này đã cho thấy rõ các hoạt động của Hezbollah tại Syria và vai trò không thể thiếu của nhóm này trong nạn bạo lực tiếp diễn mà chế độ Assad gây ra cho nhân dân Syria".
 
 
                                                                     Theo Báo NLĐ
 

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục