Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cho biết, chính quyền Tổng thống Bashar al - Assad đã phân tán kho dự trữ vũ khí hóa học và các thành phần chế xuất ra 20 thành phố của Syria.

Vũ khí hóa học sẽ là bước ngoặt trong cuộc khủng hoảng tại Syria?

>> Tổng thống Obama cảnh báo Syria về vũ khí hóa học
>> Mỹ đe doạ tấn công nếu Syria dùng vũ khí hóa học
>> Mỹ: Syria bắt đầu xuất kho vũ khí hóa học
>> Mất kiểm soát kho vũ khí hóa học Syria, hậu quả khó lường

VOR và Washington Post ngày 7.9 dẫn lời nhân viên mật vụ giấu tên cho biết, hàng ngàn nhân viên mật vụ CIA chịu trách nhiệm về vấn đề Trung Đông và Syria đã tập trung nhiều nguồn lực và nhân lực theo dõi việc bảo quản vũ khí hóa học của chính quyền Damascus, nhưng cho tới nay, CIA vẫn chưa thể xác định tất cả những địa điểm mà thứ vũ khí này được quân đội chính phủ Syria chuyển đến.

Theo tiết lộ của nhân viên mật vụ, trong bối cảnh bạo lực vượt tầm kiểm soát trong suốt thời gian dài vừa qua, không loại trừ một phần hóa chất độc hại đã bị đánh cắp hoặc sử dụng chống dân thường.

Washington Post cũng cho biết, trước những diễn biến bất lợi của phe đối lập trước quân chính phủ Syria, lực lượng tình báo và chính phủ các nước phương Tây sẽ phải cân nhắc khả năng "đẩy nhanh chuẩn bị các biện pháp bảo vệ nơi lưu giữ vũ khí hóa học bằng lực lượng vũ trang nước ngoài".

Theo dữ liệu của CIA, Syria sở hữu hàng tấn vũ khí hóa học và những thành phần để chế xuất thứ vũ khí này.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, khả năng Damascus sử dụng vũ khí hóa chất hay sinh học có thể làm thay đổi quan điểm của Washington về can thiệp quân sự vào cuộc xung đột nội bộ Syria.

Hồi cuối tháng 8.2012, Ngoại trưởng Pháp cũng cảnh báo, vũ khí sinh học và hóa học là loại vũ khí bất thường, nếu chính quyền Damascus sử dụng để tấn công phe đối lập, Paris sẽ tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào Tổng thống Bashar al-Assad mà không cần chờ đợi một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Trong một diễn biến liên quan, ITAR-TASS của Nga hôm nay 10.9 cho biết, Mỹ đã phái các nhân viên của CIA và các nhà ngoại giao đến vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria nhằm tăng cường mạng lưới tình báo tại khu vực này.

Trước đó, từ tháng 6.2012, báo chí Trung Đông nhiều lần đề cập về sự hiện diện của nhân viên CIA trong vùng ven biên, với mục đích kiểm soát dòng vũ khí cung cấp cho phe đối lập Syria, tránh để những trang bị quân sự này rơi vào tay khủng bố Al-Qaeda.

 

                                                                     Theo Laodong

 

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục