Khí bị rò rỉ gây ra nhiều vụ nổ tại Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) đêm ngày 30-7-2014. (Ảnh:Channel News Asia).

Khí bị rò rỉ gây ra nhiều vụ nổ tại Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) đêm ngày 30-7-2014. (Ảnh:Channel News Asia).

Ít nhất 20 người chết và 270 người khác bị thương trong một vụ nổ do rò rỉ khí đốt tại Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) vào đêm ngày 30-7 (theo giờ địa phương).

 

Theo thông tin từ cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương, đến 5 giờ (theo giờ địa phương) lửa vẫn tiếp tục bốc cháy trên các con đường.

Trước đó, một thông cáo của chính quyền thành phố cho biết, trong số người thiệt mạng có một số nhân viên phòng cháy chữa cháy.

Con số thương vong có thể tiếp tục tăng lên khi vụ nổ khiến mặt đường sập hoàn toàn và nhiều người bị ngã xuống các hố.

Theo cơ quan phòng cháy chữa cháy Đài Loan, sự cố rò rỉ khí đốt được ghi nhận tại quận Cianjhen, khoảng 20 giờ 46 phút ngày 30-7, sau đó gây ra nhiều vụ nổ ảnh hưởng trên khu vực rộng khoảng ba km vuông. Trung tâm ứng phó tình trạng khẩn cấp bắt đầu tiến hành hoạt cứu hộ vào lúc 0 giờ 40 phút ngày 1-8.

Thị trưởng thành phố Cao Hùng, Chen Chu, cho biết, vụ nổ khí đốt là một trong những tai nạn tồi tệ nhất ở Đài Loan trong vòng một thập kỷ qua.

Nguyên nhân vụ rò rỉ khí đốt vẫn đang được điều tra làm rõ.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hiện trường vụ nổ:

Ảnh: AP

Các vụ nổ khiến mặt đường bị sập hoàn toàn. (Ảnh: AP)

Con số thương vong có thể tiếp tục tăng lên do có khả năng nhiều người bị rơi xuống các hố trên các con đường bị sập. (Ảnh: AP)

 

                                                                            Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục