Khoảng 13 giờ ngày 28/10/2019, Nguyễn Minh Tâm điều khiển xe máy biển kiểm soát 67F8-6097, đến khu vực Tổ 113, khóm Đông Thịnh 2, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên (An Giang) thì thấy 2 người phụ nữ đi xe máy có để một túi xách ở giữa nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Sáng 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Tâm (sinh năm 1986, trú tại khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản”.


Đối tượng Nguyễn Minh Tâm tại cơ quan điều tra.


Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 28/10/2019, Nguyễn Minh Tâm điều khiển xe máy biển kiểm soát 67F8-6097, đến khu vực Tổ 113, khóm Đông Thịnh 2, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên (An Giang) thì thấy 2 người phụ nữ đi xe máy có để một túi xách ở giữa nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Lúc này, Tâm điều khiển xe máy từ phía sau vượt lên, giật chiếc túi xách (bên trong có 1.140.000 đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác), thì bất ngờ bị người phụ nữ ngồi phía sau giật mạnh chiếc túi xách lại khiến 2 xe máy va vào nhau ngã ra đường. Không giật được túi xách, lại còn bị ngã xuống đường, Tâm liền bỏ lại phương tiện rồi chạy thoát thân.

Ngay sau khi nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều cùng ngày, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Long Xuyên phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ Tâm.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Tâm, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến những vụ cướp giật trước đó. Qua đấu tranh, bước đầu, Tâm khai nhận đã thực hiện trót lọt 14 vụ cướp giật túi xách khác trên địa bàn thành phố Long Xuyên trong thời gian qua.

Theo một cán bộ Đội điều tra hình sự Công an thành phố Long Xuyên, các đối tượng cướp giật thường lợi dụng sơ hở của người dân, nhất là phụ nữ khi đi đường thường mang theo túi xách đựng tiền và các tài sản khác để cướp giật; do đó, khuyến cáo chị em khi di chuyển bằng xe máy trên đường cần đề cao cảnh giác, túi xách và các tài sản có giá trị khác phải để ở những nơi an toàn, tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.

                  Theo TTXVN

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục