(HBĐT) - Từ nguồn tin báo của Nhân dân, thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp lực lượng chức năng Công an các địa phương trong toàn tỉnh đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án, bắt giữ, xử lý hình sự hàng trăm đối tượng phạm tội đánh bạc.


Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) chủ trì phối hợp Công an huyện Cao Phong phá chuyên án, bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc tại khu 1, thị trấn Cao Phong ngày 9/5/2021.

Theo Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng Phòng CSHS, tiếp tục thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 21/4/2017 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề, lực lượng CSHS đã tăng cường bám địa bàn, nắm tình hình cơ sở; xác lập chuyên án, tập trung đấu tranh quyết liệt.

Với tinh thần chủ động, trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã đấu tranh, phát hiện, triệt phá, xử lý 96 vụ, 423 đối tượng, thu giữ hàng trăm triệu đồng. Trong đó, đã xử lý hình sự 30 vụ, 187 đối tượng; xử lý hành chính 66 vụ, 236 đối tượng. Điển hình như ngày 16/1/2021, Phòng CSHS chủ trì, phối hợp đơn vị chức năng Bộ Công an, Công an TP Hòa Bình phá chuyên án, bắt quả tang 7 đối tượng đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng xã hội zalo, telegram, bước đầu làm rõ số tiền giao dịch trong ngày khoảng 2 tỷ đồng. Ngày 23/1/2021, Công an huyện Yên Thủy chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng Công an tỉnh phá chuyên án, bắt 7 đối tượng đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng xã hội zalo, facebook, bước đầu làm rõ số tiền đánh bạc trong ngày là 130 triệu đồng. Ngày 2/2/2021, tại xã Liên Sơn, Công an huyện Lương Sơn phá chuyên án, bắt 6 đối tượng đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề, bước đầu làm rõ số tiền giao dịch trong ngày là 100 triệu đồng...

Không chỉ đấu tranh hiệu quả với tội phạm sử dụng công nghệ cao để đánh bạc, nhiều vụ đánh bạc theo hình thức truyến thống cũng được lực lượng chức năng Công an tỉnh và Công an các địa phương quyết liệt đấu tranh, triệt phá. Điển hình như ngày 28/2/2021, tại thị trấn Mai Châu, Công an huyện Mai Châu đã phá chuyên án, bắt quả tang 8 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ 58,4 triệu đồng; ngày 9/5/2021, tại khu 1, thị trấn Cao Phong, Phòng CSHS chủ trì phối hợp Công an huyện Cao Phong phá chuyên án, bắt quả tang 16 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ 27,2 triệu đồng và một số tang vật liên quan. Mới đây nhất, ngày 8/7/2021, tại nhà bà Bùi Thị Bình, trú tại xóm Bèo, xã Xuân Thủy (Kim Bôi), Phòng CSHS phối hợp Công an huyện Kim Bôi bắt quả tang 12 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, thu giữ tại chiếu bạc hơn 19 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 12/7/2021, tại xã Đú Sáng, Công an huyện Kim Bôi chủ trì, phối hợp Phòng CSHS bắt quả tang 9 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh 3 cây ăn tiền.

Theo Đại tá Trần Mạnh Hải, qua nắm bắt tình hình, dự báo thời gian tới, hoạt động của các đối tượng đánh bạc còn tiếp diễn với nhiều hình thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, ngụy trang dưới nhiều hình thức. Đáng nói, việc sử dụng các thiết bị, công nghệ như điện thoại di động, máy tính, mạng internet để mua bán số lô, số đề vẫn diễn ra phổ biến, gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh. Tuy nhiên, với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng, lực lượng CSHS tiếp tục thực hiện tốt công tác bám nắm địa bàn, dựa vào quần chúng Nhân dân để nắm bắt thông tin tội phạm nhằm đẩy mạnh đấu tranh với loại tội phạm này. Nhất là xác lập các chuyên án đấu tranh, triệt phá các ổ, nhóm có biểu hiện tổ chức đánh bạc lớn, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục