Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạc Thủy vừa ra các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tạm giam đối với 7 đối tượng gồm 


Các đối tượng gây rối trật tự công cộng cùng tang vật tại cơ quan công an.

Nguyễn Hữu Thỉnh (sinh năm 2006), hộ khẩu thường trú thôn Liên Hồng 2, xã Khoan Dụ và Bàn Văn Hiến (sinh năm 2006), hộ khẩu thường trú tại bản Huổi Thanh 1, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé (Điện Biên), Nguyễn Đăng Dương (sinh năm 2005), hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Phú, xã Phú Thành; Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Văn Hùng (sinh năm 2007), hộ khẩu thường trú tại thôn Lão Nội, xã Phú Nghĩa; Nguyễn Bình Dương (sinh năm 2006), hộ khẩu thường trú tại thôn Lũ, xã Phú Thành; Hà Đức Thắng (sinh năm 1997), hộ khẩu thường trú tại thôn Gốc Xanh, xã Phú Nghĩa; Nguyễn Anh Minh (sinh năm 1998), hộ khẩu thường trú tại khu Đồi Hoa, thị trấn Chi Nê để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích quy định tại Điều 134, Bộ luật Hình sự và gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318, Bộ luật Hình sự, trong đó, 3 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, 4 đối tượng gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Trước đó, các đối tượng trên đã có hành vi điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi trên đường đi qua địa bàn các xã, thị trấn và cầm theo vũ khí gồm: dao phóng lợn, đinh ba… nhằm mục đích đi trên đường nếu có mâu thuẫn thì sẽ sử dụng để gây thương tích.

Đặc biệt, khoảng 22h30 phút ngày 18/10/2023, tại Đầm Đa quán thuộc thôn An Ninh, xã Phú Nghĩa, do mâu thuẫn cá nhân, 2 đối tượng Hà Đức Thắng và Nguyễn Anh Minh đã sử dụng chìa khóa xe máy và tuýp sắt đánh bị thương anh Mẫn Hoài Nam (sinh năm 1993), trú tại thôn An Ninh, xã Phú Nghĩa. Hậu quả anh Nam bị thương tích phải đi cấp cứu tại Viện 103 - Hà Nội. Tang vật thu giữ gồm 1 chìa khóa xe máy, 1 tuýp sắt dài khoảng 60cm và 2 xe máy.


Đ.T


Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục