Tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta.

Tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta.

(HBĐT) - Ngày 29/5, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết tình hình đảm bảo TTATGT quý II, đề ra các giải pháp quý III. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị, tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Theo báo cáo, 5 tháng đầu năm, công tác đảm bảo TTATGT cơ bản có chuyển biến. Tuy nhiên, tình hình TTATGT còn gia tăng về số người chết, một số Ban ATGT các tỉnh, thành phố còn lơ là trong quản lý, tình trạng kiểm tra, kiểm soát có sự lỏng lẻo, thiếu sự quyết liệt. Toàn quốc đã xảy ra 12.052 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.163 người, bị thương 12.171 người. So với vùng kỳ năm 2012, số vụ giảm 2.098 vụ, tăng 28 người chết, giảm 3.047 người bị thương. Nguyên nhân tăng số người chết do tai nạn giao thông là bởi số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tăng cao. Phân tích các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng cho thấy các nguyên nhân chính do ý thức, đạo đức, sức khỏe lái xe, hành vi vi phạm về tốc độ, đi sai phần đường và vượt xe không đúng quy định.

 

Từ đầu năm đến nay, tình hình tai nạn giao thông tỉnh ta được kiềm chế và giảm đáng kể trên 3 tiêu chí. Trên địa bàn xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 43 người và bị thương 36 người. So với cùng kỳ năm 2012, giảm 3 vụ, giảm 1 người chết và giảm 2 người bị thương. Qua phân tích, thống kê, nguyên nhân chủ yếu do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông lạm dụng bia, rượu, phóng nhanh, vượt ẩu, nhiều vụ tai nạn xảy ra do tự ngã.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ GTVT, Tài chính khẩn trương ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về TTATGT; tăng cường công tác quản lý, tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm, tập trung xử lý đối với các hành vi vượt quá tốc độ cho phép, lấn đường, nồng độ cồn, xe chở quá số người quy định, tình trạng xe chở quá khổ, quá tải; Nêu cao trọng trách, xử lý nghiêm cán bộ CSGT, Thanh tra giao thông tham nhũng, nương nhẹ xử phạt trong tuần tra, kiểm soát; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, tổng kết và nhân rộng mô hình ATGT nông thôn. Phó Thủ tướng Chính phủ biểu dương 8 tỉnh có cố gắng giảm tai nạn giao thông (gồm Bắc Kạn, Đồng Nai, Tây Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Kom Tum, Bình Định, Bình Phước), phê bình 9 tỉnh có số người chết tăng cao (gồm Bà Rịa – Vũng Tàu, Phú Thọ, Ninh Thuận, Thừa Thiên Huế, Bình Thuận, Lạng Sơn, Sơn La, Khánh Hòa, Lào Cai)  phê bình 9 tỉnh có số người chết tăng cao trong 5 tháng đầu năm.

 

                                                           Bùi Minh

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục