Đông đảo nhân dân đến dự phiên tòa xét xử lưu động do TAND tỉnh tổ chức tại xã Phú Thành (Lạc Thủy).

Đông đảo nhân dân đến dự phiên tòa xét xử lưu động do TAND tỉnh tổ chức tại xã Phú Thành (Lạc Thủy).

(HBĐT) - Đồng chí Hà Quang Dĩnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh (TAND) cho biết: Trong những năm qua, một trong những biện pháp mang lại hiệu quả cao trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được ngành Toà án quan tâm thực hiện đó là xét xử lưu động. Qua các tình huống cụ thể, rõ người, rõ việc, các phiên tòa lưu động đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân và răn đe đối tượng có nguy cơ phạm tội.

 

Trong thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh, tình hình ANTT được duy trì ổn định nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường; hoạt động tội phạm diễn ra phức tạp, trong đó, tập trung ở một số loại tội phạm như: nhóm tội phạm sở hữu, tội phạm ma túy, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân; nhóm tội phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng… Đáng chú ý là xuất hiện tội phạm có tổ chức, lập thành đường dây xuyên quốc gia và có yếu tố nước ngoài; tội đánh bạc và xâm phạm tình dục trẻ em gia tăng... Chỉ tính riêng trong 4 tháng đầu năm 2014, toàn ngành Tòa án tỉnh thụ lý 607 vụ án các loại, giải quyết được 462 vụ. Trong đó, riêng án hình sự thụ lý 169 vụ/490 bị cáo. Trước thực tế trên, toàn ngành Tòa án vừa xác định việc xét xử các vụ án nghiêm minh, đúng người, đúng tội kết hợp với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong nhân dân. Cũng chính vì vậy mà công tác xét xử lưu động được toàn ngành đặc biệt quan tâm, chú trọng, phát triển.

 

Theo đồng chí Hà Quang Dĩnh, hoạt động xét xử lưu động luôn được ba ngành: Công an, Toà án và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chú trọng thực hiện và thực sự trở thành một kênh tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả. Khác với những hình thức tuyên truyền khác, tại phiên toà lưu động, thông qua những tình tiết liên quan đến một hoặc một nhóm đối tượng cụ thể, có sự tham dự của luật sư và các nhân chứng… giúp người dân nắm bắt được quy định của pháp luật có liên quan, từ đó, tự điều chỉnh hành vi của mình. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng xét xử và hiệu quả tuyên truyền từ những phiên toà lưu động, trước khi đưa ra xét xử, hội đồng xét xử đều dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng tính chất vụ án và những tác động đối với đời sống xã hội ở địa phương. Nhờ thực hiện tốt khâu nắm tình hình dư luận đã giúp cho việc mở các phiên lưu động đạt được mục đích, yêu cầu đề ra là thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân đến dự. Cũng vì lý do đó, tại các phiên toà lưu động, lãnh đạo TAND tỉnh thường phân công những thẩm phán dày dạn kinh nghiệm, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ đảm nhận vai trò chủ toạ.

 

Ngoài ra còn có sự sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền địa phương ngành Tòa án đã tăng cường số lượng và chất lượng các phiên tòa xét xử lưu động. Cụ thể như năm 2013, toàn ngành Tòa án đã xét xử 201 phiên toà lưu động tại các địa phương nơi xảy ra vụ án (tăng 31 vụ so với năm 2012) và trong 4 tháng đầu năm 2014 đã tổ chức được 25 phiên tòa lưu động, trong đó chủ yếu là án hình sự. Qua thực tế cho thấy, các phiên tòa đều thu hút được đông đảo nhân dân theo dõi và đồng tình ủng hộ. Có những vụ án ước tính khoảng hơn 2.000 người theo dõi trực tiếp phiên tòa (như vụ xét xử Lê Văn Minh giết người ở huyện Mai Châu). Qua đó có tác dụng tích cực trong việc nâng cao ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

 

 

 

 

                                                                  Hồng Duyên

 

 

 

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục