CBCS Công an huyện Mai Châu tuyên truyền pháp luật cho người dân xã Hang Kia.

CBCS Công an huyện Mai Châu tuyên truyền pháp luật cho người dân xã Hang Kia.

(HBĐT) - Thực hiện phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh (CAT) đã chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện một cách sâu rộng trong toàn lực lượng công an từ tỉnh đến các xã, thị trấn, bảo vệ cơ quan, DN. Đồng thời, gắn việc thực hiện phong trào với khẩu hiệu hành động “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

 

Từ đó, đã làm chuyển biến về nhận thức, rèn luyện đạo đức, lối sống trong CBCS CAND; xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người chiến sỹ công an trong lòng nhân dân. Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, Giám đốc CAT nhấn mạnh: Việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND, là mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, phương châm hành động, cội nguồn sức mạnh để lực lượng công an vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn đó, Đảng ủy - Ban Giám đốc CAT đã xây dựng các chương trình hành động, đề ra các hình thức, biện pháp thực hiện cụ thể, sát thực, có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó đã động viên CBCS thể hiện rõ trách nhiệm trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân; nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND, chế độ, quy trình công tác; thường xuyên chấn chỉnh tư thế, tác phong của người chiến sỹ CAND trong quan hệ, tiếp xúc với đồng nghiệp với cán bộ và nhân dân; không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân.

 

Cùng với việc đẩy mạnh, tổ chức thực hiện tốt phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, Đảng ủy - Ban Giám đốc CAT đã chỉ đạo gắn kết với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách cụ thể, sát với tình hình, phù hợp với thực tiễn công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng. Trong đó, chú trọng vào xây dựng, củng cố mối đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào nhân dân để chiến đấu, công tác và xây dựng lực lượng CAND TSVM. Chính từ đó, các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng công an các huyện, thành phố, lực lượng công an xã đã phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sai sót, vi phạm đạo đức, tư cách người chiến sỹ công an; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở CBCS chấp hành nghiêm các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và Điều lệnh CAND. Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, Giám đốc CAT khẳng định: Chính từ nhận thức sâu sắc việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy nên sự vận dụng trong đời thường, sinh hoạt, công tác, chiến đấu được sâu sắc hơn, hiệu quả cao hơn. Trong 5 năm (2008 - 2013), tình hình ANCT trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định, không có điểm nóng, không có đột xuất bất ngờ, không  có bức xúc trong nhân dân. Tình hình an ninh xã hội, an ninh nội bộ, an ninh tư tưởng văn hóa, an ninh dân tộc, tôn giáo ngày càng tốt hơn. TTATXH được tăng cường, từng bước đảm bảo ổn định. Tội phạm, tai, TNXH được kiềm chế. Năm 2013 là năm thứ 4 liên tiếp tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí. Hiệu quả công tác còn được thể hiện ở tỷ lệ khám phá án ngày càng cao. Đặc biệt, năm 2013, tỷ lệ khám phá án đạt gần 82%, đây là tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, các vụ trọng án được giải quyết, khám phá đạt tỷ lệ 100%. Công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng - chống tội phạm; quản lý Nhà nước về ANTT từng bước chặt chẽ hơn. Phong trào toàn dân BVANTQ càng ngày càng tốt hơn. Huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tích cực tham gia vào công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng - chống tội phạm. Đã tạo ra thế trận ANND, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

 

Cùng với đó, tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, thái độ, ý thức phục vụ nhân dân của CBCS ngày càng được nâng cao. Xây dựng được hình ảnh người Chiến sỹ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Điều đó được thể hiện bằng sự dũng cảm không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh xương máu của nhiều CBCS... Tất cả những hành động, việc làm trên đã nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCS với tinh thần vì nhân dân phục vụ.

 

 

 

                                                                            Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục