Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH TƯ Đảng
   Bí thư Tỉnh uỷ
 
(HBĐT) - Với bề dày 70 năm xây dựng và phát triển (1947 - 2017), các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong dạy và học; xứng đáng là lá cờ đầu của ngành GD&ĐT tỉnh Hòa Bình; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý, được công nhận là đơn vị Anh hùng Lao động năm 2014.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVBCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Sở GD&ĐT thăm và làm việc với trường Đại học năng lượng Matxcova (Liên bang Nga).ảnh: P.V

Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể trong mọi hoạt động của nhà trường. Cơ sở vật chất của nhà trường tương đối hiện đại, khang trang, sạch đẹp. Đội ngũ nhà giáo có trình độ chuyên môn cao, chịu khó tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy, đáp ứng yêu cầu giảng dạy chất lượng cao của trường chuyên theo quy định của Bộ GD&ĐT; nhiều thầy giáo, cô giáo và tổ bộ môn đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân và các danh hiệu cao quý khác. Hàng năm, nhà trường có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cấp cơ sở và cấp tỉnh và được ứng dụng trong giảng dạy.

Chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường thường xuyên đạt tỷ lệ trên 98% học sinh khá, giỏi, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT Quốc gia và thi đỗ đại học, cao đẳng đạt từ 95 - 98%. Hầu hết học sinh giỏi trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia THPT và các kỳ thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia... của tỉnh đều là học sinh của nhà trường. Giai đoạn 2012 – 2017, nhà trường có 774 học sinh giỏi cấp tỉnh, 157 học sinh giỏi cấp quốc gia, bước đầu đã có học sinh đủ điều kiện dự thi cấp quốc tế... Những thành tích đó góp phần quan trọng vào thành tích chung của tỉnh về GD&ĐT, đưa Hòa Bình thành tỉnh đứng đầu các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long về số lượng, chất lượng học sinh giỏi quốc gia.

Bên cạnh đó, nhà trường đã chú trọng công tác đổi mới phương pháp giáo dục, thực hiện những chương trình, đề án giáo dục mang tính chiến lược như xây dựng các mô hình dạy và học trải nghiệm sáng tạo, mô hình học sinh nghiên cứu khoa học và giáo dục hợp tác quốc tế như: Liên kết GD&ĐT với trường Đại học năng lượng Matxcova (MEI), Trung tâm văn hoá Nga (tại Hà Nội), trường Đại học Công nghệ Việt - Pháp, giao lưu văn hoá đọc tại Đại sứ quán Mỹ (Hà Nội), thi Nhịp cầu Hán ngữ... Với những thành quả như vậy, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy và học, đào tạo học sinh có chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh.


Đội tuyển học sinh giỏi môn tiếng Anh rèn luyện kỹ năng nghe. Ảnh: P.V

Các thế hệ học sinh của nhà trường đã và đang trưởng thành ở mọi ngành, lĩnh vực, công tác ở mọi miền của Tổ quốc; là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong một số cơ quan Trung ương và các địa phương; là những nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, doanh nhân thành đạt; nhiều cựu học sinh của trường đã chiến đấu, hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do của Tổ quốc… góp phần khẳng định truyền thống hiếu học của nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình, nơi được công nhận là trung tâm của nền Văn hóa Hòa Bình.

Đạt được những thành quả như vậy là do có sự quan tâm, lãnh đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương qua các thời kỳ; sự chỉ đạo, chăm lo của ngành GD&ĐT cùng nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn của các thế hệ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích xuất sắc của trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đã phấn đấu đạt được trong 70 năm qua.

Trong thời gian tới, ngành GD&ĐT, các cơ quan, đơn vị liên quan cần quan tâm hơn nữa đối với trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ; tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường yên tâm tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của con em nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cần tập trung lãnh đạo tìm các giải pháp, nỗ lực khắc phục khó khăn, tranh thủ điều kiện thuận lợi, phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, phấn đấu dạy và học tốt, giữ vững danh hiệu lá cờ đầu của ngành GD&ĐT tỉnh Hòa Bình, trong đó cần chú ý một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng đội ngũ và phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch - vững mạnh; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong mọi hoạt động của nhà trường. Tăng cường kỷ cương, nề nếp trường học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tiên tiến, điển hình cho các trường THPT trong tỉnh noi theo.

2. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT (Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013); tiếp tục đổi mới chương trình giáo dục của nhà trường theo quy định của Bộ GD&ĐT. Đẩy mạnh công tác giáo dục toàn diện theo định hướng tăng cường kỹ năng độc lập tư duy, phát triển năng lực, thể chất, khả năng làm việc nhóm và nghiên cứu sáng tạo khoa học của học sinh. Quan tâm giáo dục kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp cho học sinh; tăng cường giáo dục kiến thức về lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hóa của địa phương, tình yêu quê hương, đất nước, phát huy những giá trị tốt đẹp của nền Văn hóa Hòa Bình... Đào tạo các thế hệ học sinh đầy đủ phẩm chất, trí tuệ, kiến thức và thể chất, là nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương và đất nước trong tương lai.

3. Tập trung đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy học, xây dựng nhà trường theo tiêu chuẩn hiện đại, chuẩn hóa, ngang tầm với các trường trung học tiên tiến trong nước và khu vực, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học. Đồng thời có kế hoạch học tập, bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, giáo viên theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT tạo yêu cầu, rèn luyện, phấn đấu có nhiều giáo viên giỏi cấp quốc gia hơn nữa. Tìm các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, tăng cường hợp tác quốc tế trong dạy và học; giữ vững, nâng số lượng và chất lượng các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia và tương đương; từng bước trang bị đầy đủ kiến thức cho học sinh giỏi cấp quốc gia của nhà trường, đủ các điều kiện dự thi các kỳ thi cấp khu vực và quốc tế.

Qua 70 năm xây dựng và phát triển, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đã khẳng định vị thế của mình trong sự nghiệp GD&ĐT tỉnh Hòa Bình. Chúng ta tin tưởng rằng, cùng với sự nghiệp đổi mới của đất nước, sự phát triển của tỉnh, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ sẽ tiếp tục phát triển ngày càng vững mạnh, giành được nhiều thành tích mới, xứng đáng là mái trường mang tên người Cộng sản trung kiên của Đảng - anh hùng Hoàng Văn Thụ; xứng đáng là lá cờ đầu của ngành GD&ĐT tỉnh Hòa Bình; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình./.


Các tin khác


Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024.

Thực hiện các nhiệm vụ đột phá nâng cao chất lượng giáo dục

Toàn ngành Giáo dục Hòa Bình hiện có trên 18.540 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó có 1.466 cán bộ quản lý, 15.038 giáo viên, 2.040 nhân viên. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố; sự chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), ngành đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác GD&ĐT, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

Học bạ 6 điểm/môn, thí sinh lưu ý việc cần làm để trúng tuyển đại học

Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024 với mức trung bình từ 5 - 8,5 điểm mỗi môn, phổ biến nhất là 6 điểm. Với mức điểm này, thí sinh cần làm gì để có thể trúng tuyển vào đại học theo phương thức xét tuyển bằng học bạ?

Ký kết phối hợp xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024 – 2030

Ngày 25/4, tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Giáo chức tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2024 - 2030.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức Gala review “Trang sách và cuộc đời”

Ngày 20/4, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức chương trình Gala hoạt động trải nghiệm Review "Trang sách và cuộc đời”. 

Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông”

Chiều 17/4, Sở GD&ĐT phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức chương trình Hội thảo trực tiếp và trực tuyến "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” năm 2024 tới thầy, cô giáo, học sinh lớp 12 của các trường THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và Trường phổ thông liên cấp Sao Mai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục