(HBĐT) - Sáng ngày 7/2, tại trường PT DTNT THCS&THPT huyện Đà Bắc, Công đoàn ngành giáo dục Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam và Công đoàn ngành giáo dục tỉnh đã phối hợp tổ chức chương trình "Tết sum vầy” cho cán bộ quản lý, nhà giáo và học sinh huyện Đà Bắc nhân dịp tết nguyên đán Mậu Tuất 2018.


Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các thầy, cô giáo và học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; động viên đội ngũ nhà giáo và học sinh vượt qua khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thể hiện sự ghi nhận của ngành, xã hội đối với những đóng góp của giáo viên vùng khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa như: giao lưu văn nghệ, thi gói bánh chưng, hái lộc đầu xuân, tặng quà cho giáo viên vùng khó khăn và học sinh có thành tích vươn lên trong học tập.


Các tiết mục văn nghệ rộn ràng không khí Tết được các em học sinh huyện Đà Bắc trình diễn sôi động.



Công đoàn ngành GD trao quà cho các giáo viên vùng cao tiêu biểu nhân dịp xuân Mậu Tuất.



Học sinh Trường PT DTNT THCS&THPT Đà Bắc thích thú, hân hoan với hoạt động hái lộc đầu xuân.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Vũ Minh Đức – Chủ tịch công đoàn ngành GD Việt Nam và đồng chí Đinh Thị Hường – Phó giám đốc Sở GD&ĐT đã biểu dương những nỗ lực của thầy, trò huyện Đà Bắc đã nỗ lực khắc phục khó khăn, nhất là thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ học kỳ I. Nhân dịp xuân Mậu Tuất, các đồng chí gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh toàn tỉnh nói chung; cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nói riêng. Mong các thầy cô và các em khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năng học, đưa chất lượng giáo dục tỉnh miền núi dần ngang bằng với vùng thuận lợi.


Dương Liễu

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục