Chiều 13/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2018-2019.


Các thí sinh trao đổi sau khi kết thúc môn thi tại Trường Trung học phổ thông Colette (Quận 3). (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Kỳ thi năm nay thành phố có hơn 87.000 học sinh dự thi, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh là hơn 68.000 em.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, môn Toán có tỷ lệ 48,54% số bài thi đạt điểm 5 trở lên (hơn 51% bài thi điểm dưới trung bình); môn Ngữ văn có tỷ lệ 86,31% số bài thi đạt điểm 5 trở lên; môn Tiếng Anh có 50,9% bài thi đạt điểm 5 trở lên.

Môn Toán có 808 bài thi được điểm 10, có 256 bài thi điểm 0. Ở môn Ngữ văn, có 6.012 bài thi từ 8 điểm trở lên, có 9 bài thi điểm 0, ở môn này điểm cao nhất là 9,5 (chỉ có 4 bài thi). Môn Tiếng Anh có 60 bài thi điểm 10 và 4 bài điểm 0.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhìn chung phổ điểm năm nay cũng không có biến động nhiều so với năm trước.

Đề thi năm nay mang tính mở, sáng tạo và gắn với thực tế cuộc sống hơn, có sự phân hóa tốt. Đề thi theo hướng kiểm tra năng lực học sinh chứ không thiên về kiến thức hàn lâm. Đặc biệt, môn Toán năm nay đổi mới rõ nét theo hướng ứng dụng thực tế.

Đề thi không đơn thuần kiểm tra kiến thức sách giáo khoa mà học sinh cần có kỹ năng đọc-hiểu, biết xác định vấn đề trọng tâm để tập trung giải quyết yêu cầu bài toán. Với đề thi đổi mới, học sinh học nhẹ nhàng hơn, chủ yếu nắm kiến thức cơ bản và biết ứng dụng giải quyết các vấn đề thực tế.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, gắn với việc đổi mới cách ra đề thi là đổi mới cách dạy và học trong nhà trường. Ngay từ đầu năm học, Sở đã chỉ đạo các trường tích cực đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng gắn kiến thức với thực tế. Việc kiểm tra học kỳ tại các trường cũng theo định hướng này để học sinh dần làm quen với cách ra đề thi.

Dự kiến, ngày 14/6, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn các trường, lớp chuyên và tích hợp.

Sau khi biết kết quả thi, mọi thí sinh nếu có nhu cầu đều có thể phúc khảo bài thi trong thời gian từ nay đến hết ngày 15/6.

Kỳ thi tuyển sinh vào 10 công lập năm học 2018-2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh có trên 87.000 thí sinh dự thi với ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Học sinh thi thêm môn chuyên hoặc tích hợp nếu vào trường, lớp chuyên hoặc tích hợp./.

TheoVietNamPlus

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục