Dù đã xuất hiện điểm 10 nhưng phổ điểm thi THPT quốc gia 2018 nằm ở mức trung bình. Dự kiến điểm chuẩn ĐH năm nay giảm khá nhiều

Tính đến chiều 9-7, nhiều địa phương đã hoàn tất công tác chấm thi THPT quốc gia 2018 và gửi dữ liệu kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT).

Ít bài thi đạt điểm cao

Theo thống kê ban đầu, số bài thi đạt điểm 9, 10 xuất hiện ở nhiều môn thi nhưng số này khá ít, phổ điểm năm nay nằm ở dải trung bình.

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai Huỳnh Lệ Giang cho biết tỉnh này có 5 bài thi đạt điểm 10, trong đó ngoại ngữ 2 bài, giáo dục công dân 3 bài. Có 107 bài thi đạt cao hơn hoặc bằng 9,5 điểm, từ 9 đến dưới 9,5 điểm có 667 bài và 5.145 bài thi đạt điểm thi cao hơn hoặc bằng 8 điểm. Theo thống kê, môn ngữ văn có 25,79% số bài thi đạt cao hơn hoặc bằng 5 điểm, lịch sử 12,76%, địa lý 67,25%, giáo dục công dân 97,11%, toán 54,25%, vật lý 56,43%, hóa học 49,84% và sinh học 33,66%.

 

Thí sinh thi THPT quốc gia 2018 Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tại Vĩnh Phúc, số lượng điểm trung bình trở lên tính ở tất cả các môn trên 55%, phổ điểm tập trung từ 5 đến 7 điểm. Tỉnh này cũng có điểm 10 ở môn ngoại ngữ và các môn thi của bài thi khoa học xã hội. Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc cho biết một số môn cũng đã có bài thi bị điểm liệt nhưng không nhiều.

Tại Phú Thọ, các bài thi đạt điểm 10 đã xuất hiện ở nhiều môn, cụ thể môn toán, giáo dục công dân (17 bài), ngoại ngữ (4 bài), địa lý (6 bài), hóa học (1 bài). Ở môn ngữ văn, bài thi có điểm cao nhất là 9,75. Số bài thi đạt điểm dưới trung bình khoảng 25%, phổ điểm chủ yếu dao động từ 5-8 điểm.

Điểm chuẩn giảm mạnh

So với năm trước, số lượng thí sinh đạt phổ điểm cao trong kỳ thi năm nay sẽ không nhiều, đa số nằm từ 5-8 điểm. Vì vậy, mức điểm chuẩn vào các trường ĐH năm nay dự kiến cũng sẽ giảm mạnh.

Trường ĐH Y Hải Phòng ngày 9-7 đã thông báo điều chỉnh ngưỡng điểm bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn). Theo đó, điểm xét tuyển thấp nhất là 16. Ngưỡng điểm này dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 (đã tính điểm ưu tiên) thay cho ngưỡng bảo đảm chất lượng đã thông báo tại Đề án tuyển sinh năm 2018 của trường để phù hợp với thực tế. Ngành có điểm sàn hạ sâu nhất là y khoa, răng hàm mặt và dược học (đều giảm 4,5 điểm). Những ngành còn lại hạ 2 điểm so với điểm sàn được đưa ra trong đề án tuyển sinh của trường vào đầu tháng 3-2018.

Theo các chuyên gia tuyển sinh, dự kiến điểm chuẩn vào các trường ĐH năm nay sẽ giảm từ 3-5 điểm. Đặc biệt với các trường tốp đầu, mức điểm sẽ giảm mạnh. Các trường ở tốp giữa và tốp dưới có thể giảm từ 25%-30% tùy ngành. Ông Nguyễn Phong Điền, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, dự báo những ngành "hot" năm trước có mức điểm chuẩn từ 27 trở lên như điện tử, cơ điện tử, viễn thông, máy tính… dự kiến mức điểm chuẩn năm nay sẽ giảm. Trong khi các ngành có mức điểm chuẩn thấp có thể giữ ổn định hoặc giảm nhẹ hơn một chút.

PGS-TS Bùi Đức Triệu, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, cũng cho hay điểm chuẩn ở các ngành tốp, ngành hot của trường sẽ bị ảnh hưởng và giảm so với năm trước. Các ngành có mức điểm 23-24 cũng sẽ dao động nhưng ít. Với ngành có mức điểm chuẩn dưới 20 sẽ không bị dao động. 

 

        TheoNLD

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục