(HBĐT) - Sáng 19/7, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự có đại diện Hội Khuyến học các huyện, thành phố, Ban Khuyến học các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.


Lãnh đạo Hội Khuyến học các huyện, thành phố tham luận tại hội nghị.


Với tổng số 208.214 hội viên, trong 6 tháng đầu năm, Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy vai trò nòng cốt liên kết với các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Công tác tham mưu, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương và của Hội tiếp tục được triển khai và đạt kết quả bước đầu quan trọng. Tổ chức Hội các cấp được củng cố, số hội viên tăng 0,16% so với năm 2018, trong đó có một số gia đình có 2 hội viên. Công tác tập huấn, bồi dưỡng được triển khai đều khắp ở các cấp Hội. Các phong trào tiếp tục được triển khai và nhân rộng, nhất là phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng được quan tâm, chú trọng và đạt hiệu quả cao. Nhiều đơn vị thực hiện vượt chỉ tiêu đã đăng ký, xuất hiện một số mô hình học tập điển hình mới. Công tác thi đua, khen thưởng được đổi mới hướng về cơ sở, mở rộng đối tượng có tác động tích cực thúc đẩy phong trào ở các cấp Hội.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ rõ một số hạn chế, nguyên nhân. Thống nhất cao với 8 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 6 tháng cuối năm 2019. Trong khuôn khổ chương trình làm việc, hội nghị đã nghe, thảo luận và thống nhất với nội dung báo cáo thực hiện Đề án 281/TTg 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng thời, thống nhất cao với nội dung chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về học tập suốt đời, học đi đôi với hành”.

                                                                          Đức Phượng

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục